Bức tranh 3D của họa sỹ Warhol giá 43,7 triệu USD

Bức tranh "Statue of Liberty," là một trong số những tác phẩm tranh lụa 3D độc đáo nhất của Andy Warhol, được sáng tác năm 1962.
Bức họa "Statue of Liberty" của "ông vua" nghệ thuật đại chúng (Pop Art) Andy Warhol ngày 14/11 đã được bán với giá 43,7 triệu USD tại nhà đấu giá Christie ở New York, Mỹ.

Theo các chuyên gia, bức tranh "Statue of Liberty", là một trong số những tác phẩm tranh lụa 3D độc đáo nhất của Warhol, được sáng tác năm 1962 với hai gam màu chủ đạo đỏ và xanh. Cùng thể loại 3D, Warhol còn có tác phẩm "Death and Disaster."

Ngoài ra, tại nhà đấu giá Christie, bức họa "Untitled" của họa sỹ theo trường phái biểu hiện Franz Kline cũng tìm được chủ mới với giá 40,4 triệu USD, cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, khoảng 20-30 triệu USD.

Bức tranh "Marlon" của Warhol, vẽ năm 1966 với người mẫu là diễn viên điện ảnh Marlon Brando, được bán với giá 23,7 triệu USD.

Bức "Tulips" do họa sỹ người Mỹ Jeff Koons sáng tác trong giai đoạn 1994-2005 có giá 33,6 triệu USD.

Trước đó một ngày, tại nhà đấu giá Sotheby's, một nhà sưu tập giấu tên đã bỏ ra 75,1 triệu USD để đứng tên chủ sở hữu bức họa "Royal Red and Blue" của họa sỹ theo khuynh hướng biểu hiện trìu tượng Mark Rothko (1903-1970)./.

Trần Quyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục