Bức tranh "Chợ cá" của Pissarro trở về Pháp

Tòa án New York, Mỹ, đã ra phán quyết trả bức tranh "Le Marché De Poissons" (Chợ cá) của danh họa Pháp Camille Pissarro về cố quốc.
Tòa án New York, Mỹ đã ra phán quyết trả bức tranh "Le Marché De Poissons" (Chợ cá) của danh họa Pháp Camille Pissarro (1830-1903) về cố quốc.

Bức tranh này bị tịch thu tại cuộc bán đấu giá của hãng Sotheby’s hồi năm 2003.

"Marché De Poissons" đã bị đánh cắp từ bảo tàng Faure ở thành phố Aix-les-Bains (Pháp) hồi năm 1981 cùng với tác phẩm của một danh họa khác là Renoir.

Bức tranh của Pissarro bị tịch thu sau khi được một công dân Mỹ, bà Sharyl Davis, đưa ra bán đấu giá. Năm 2003, họa phẩm này được các chuyên gia định giá từ 60.000 đến 80.000 USD. Tuy nhiên, hãng tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp Art Loss Register đã phát hiện ra bức tranh quý.

Davis nói rằng bà mua tranh tại một cửa hàng đồ cổ ở San Antonio (Mỹ) năm 1985 với giá 8.500 USD và “không hề nghĩ đây là bản gốc”.

Tên trộm tranh nổi tiếng Emile Guelton là thủ phạm vụ đột nhập bảo tàng Faure năm 1981. Năm 1984, hắn đã bán một số tranh, trong đó có tác phẩm của Pissarro, cho chủ cửa hàng đồ cổ ở San Antonio với giá khoảng 60.000 USD./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục