Bức tranh gáo dừa lớn nhất về Điện Biên Phủ

Hướng tới kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2009), họa sĩ Võ Quý Quốc sẽ thực hiện bức tranh “Anh hùng Điện Biên” bằng gáo dừa, tái hiện lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2009), họa sĩ Võ Quý Quốc sẽ thực hiện bức tranh “Anh hùng Điện Biên” bằng gáo dừa, tái hiện lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.
 
Bức tranh có kích thước 2,4m x 10,8m, được làm thủ công với chất liệu chính là gáo dừa, thời gian dự kiến là 30 ngày đêm (từ 20/4 đến 20/5) và kinh phí thực hiện khoảng 1 tỷ đồng.
 
Bức tranh lấy ý tưởng từ chiến thắng Điện Biên Phủ huyền thoại, trong đó nổi bật lên vai trò lãnh đạo quân sự thiên tài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khắc họa trong một câu chuyên dài được kể bằng tranh, vẽ lại chặng đường lịch sử từ những ngày đầu lập quốc cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.
 
Họa sĩ Võ Quý Quốc mô tả câu chuyện khởi đầu bằng việc tái hiện thảm cảnh đau thương của nước nhà dưới xiềng xích nô lệ, nước Việt Nam “từ máu lửa” đã “rũ bùn đứng dậy”, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp.
 
Câu chuyện tiếp nối với hình ảnh 34 thành viên đầu tiên của đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” do Võ Nguyên Giáp thành lập; Đội quân xe đạp thồ với 20.000 dân công tải lương; Chiến dịch Điện Biên Phủ với pháo binh dội bão lửa xuống đầu giặc Pháp, cứ điểm đồi A1 nổ tung và lá cờ quyết thắng tung bay trên nóc hầm; Bên cạnh đó là chân dung rạng ngời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khắc họa rất đậm nét. Điểm nhấn cuối cùng là bản đồ Việt Nam hình chữ S.
 
Dự kiến bức tranh “Anh hùng Điện Biên” sẽ lập kỷ lục là bức tranh bằng gáo dừa dài nhất Việt Nam và được cho triển lãm lần lượt tại các thành phố lớn trên toàn quốc và cuối cùng sẽ được tặng lại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, quê hương của vị tướng tài ba Võ Nguyên Giáp./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục