Bức tranh quý của danh họa Edgar Degas bị đánh cắp

Bức tranh "Ballerina adjusting her slipper" của danh họa người Pháp Edgar Degas đã bị những tên trộm đánh cắp khỏi nhà của một nhà của một người dân đảo Cyprus.

Cảnh sát Cyprus ngày 30/9 thông báo bức tranh "Ballerina adjusting her slipper" (Nàng vũ công Balê đang chỉnh giày) của danh họa người Pháp Edgar Degas đã bị những tên trộm đánh cắp khỏi nhà của một người dân đảo Cyprus.

Bức tranh trị giá tới 6 triệu euro (7,6 triệu USD) này đã bị lấy cắp vào ngày 29/9 tại ngôi nhà ở thành phố Limassol. Nó có kích thước 61x47cm nằm trong một loạt tác phẩm mà danh họa Degas đã vẽ từ năm 1873-1874. Bức tranh mô tả các vũ công đang chỉnh giày, được thể hiện trong những tư thế và góc nhìn khác nhau.

Việc trộm các tác phẩm nghệ thuật là khá hiếm ở Cyprus và bức họa trên là một trong những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất từng bị đánh cắp trên hòn đảo thuộc Địa Trung Hải này.

Những tên trộm này cũng đã cuỗm đi nhiều đồ vật khác, như 7 chiếc đồng hồ và 3 cặp kính opera bằng vàng với tổng trị giá lên tới 157.000 euro (200.000 USD).

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người Cyprus gốc Hy Lạp bị tình nghi có liên quan tới vụ trộm và đang truy lùng hai đối tượng tình nghi khác, gồm một người Nam Phi và một người Nga. Theo nhận định của cảnh sát, ba người này có quen biết chủ của bức tranh.

Danh họa Edgar Degas (1834-1917) được xem là một trong những nhà sáng lập trường phái ấn tượng trong hội họa. Ông nổi tiếng khắp thế giới với rất nhiều bức tranh, tác phẩm điêu khắc độc đáo. Chủ đề chính trong các tác phẩm của ông là đời sống của người dân Paris. Chất liệu mà Edgar Degas thường sử dụng là sơn dầu, phấn tiên, thạch bản, đồng và bột màu. Ông được xưng tụng là họa sỹ của ca sỹ, vũ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục