Bức tượng "Công nhân và nữ nông trang viên" trở lại

Sau 5 năm phục chế, ngày 28/11, bức tượng khổng lồ "Công nhân và nữ nông trang viên" đã trở lại với Trung tâm triển lãm liên bang Nga.
Sau 5 năm phục chế, ngày 28/11, bức tượng khổng lồ "Công nhân và nữ nông trang viên" đã trở lại với Trung tâm triển lãm liên bang Nga (VVS).

Trước đây trung tâm mang tên Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân - VDNKh.

Bức tượng cao 24,5m, được đúc vào năm 1937 cho gian hàng của Liên Xô tham gia Triển lãm quốc tế Paris (Pháp). Năm 1939, bức tượng khổng lồ này được đặt trên cổng chính của VDNKh.

Sau hai lần phục chế, năm 2003, bức tượng được tháo dỡ thành từng phần để phục chế lần thứ ba.

5 năm sau, bức tượng được lắp ghép trong một gian phòng đặc biệt để không khí ẩm không lọt vào bên trong, sau đó được cần cẩu nâng lên đặt trên cổng chính VVS có chiều cao được nâng thêm 10m.

Theo kế hoạch, lễ tái khánh thành bức tượng "Công nhân và nữ nông trang viên" tại VVS sẽ được tổ chức trọng thể vào chiều 4/12 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục