RIA Novosti hôm 14/4 dẫn nguồn giới lãnh đạo quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không Syria đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình của phương Tây.
Hãng tin Sputnik dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự (FSMTC) của Nga Anatoly Punchuk cho biết, Moskva đã hoàn tất tất cả các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Venezuela
Chỉ huy hàng đầu của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngày 28/9 đã phủ nhận những kết quả điều tra của Hà Lan, cho rằng họ đã bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia Airlines.
Gần 2 năm sau thảm họa rơi máy bay mang số hiệu MH17 ở Đông Ukraine làm 298 người thiệt mạng, hãng tin BBC đã lên kế hoạch phát sóng một bộ phim tài liệu với tựa đề Hồ sơ âm mưu: Ai đã bắn hạ MH17?
Đã xuất hiện các chứng cứ mới cho thấy vụ rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysian Airlines tại Ukraine có thể do máy bay chiến đấu Ukraine gây ra, thay vì tên lửa đối không.
Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) cho biết họ đã nhận được “tất cả thông tin sẵn có từ phía Mỹ” phục vụ cho cuộc điều tra vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17.
Tổng công trình sư chương trình máy bay Su-25 Vladimir Babak cho rằng khả năng tên lửa không đối không phóng từ máy bay này có thể bắn hạ MH17 là rất thấp.
Trung tướng Andrei Kartapolov thuộc Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Moskva đã không cung cấp hệ thống tên lửa Buk hay bất cứ loại vũ khí nào khác cho phiến quân ở miền Đông Ukraine.
Theo Washington Post, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo Mỹ đã thu thập được nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đã chuyển tên lửa sang miền Đông Ukraine.
Phát ngôn viên Hội đồng an ninh Ukraine Andriy Lysenko cho biết Nga vẫn tiếp tục chuyển "vũ khí hạng nặng" cùng các loại khí tài khác cho quân ly khai.
Một đoạn băng video mới đã được công bố ghi lại cảnh các tên lửa đất đối không Buk đang được chở tới Ukraine chỉ vài giờ trước khi chiếc máy bay MH17 nổ tung.