Bulgaria bác quyền phủ quyết của Tổng thống về dự luật bán nhà máy dầu khí Nga

Quyết định trên sẽ mở đường cho kế hoạch của Chính phủ Bulgaria về việc nắm quyền kiểm soát và bán nhà máy lọc dầu Burgas nhằm bảo vệ cơ sở này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

(Tư liệu) Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trước Quốc hội tại Sofia. (Ảnh: THX/TTXVN)
(Tư liệu) Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu trước Quốc hội tại Sofia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 7/11, Quốc hội Bulgaria đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Rumen Radev đối với dự luật đặt thương vụ bán nhà máy lọc dầu duy nhất của nước này (thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil) dưới sự giám sát của chính phủ.

Quyết định sẽ mở đường cho kế hoạch của Chính phủ Bulgaria về việc nắm quyền kiểm soát và bán nhà máy lọc dầu Burgas nhằm bảo vệ cơ sở này trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tập đoàn Lukoil sở hữu khoảng 10% số cổ phần tại nhà máy Lukoil Neftohim Burgas, phần còn lại thuộc các công ty con của Lukoil tại châu Âu.

Nhà máy Burgas có công suất xử lý khoảng 240.000 thùng dầu thô/ngày và được coi là cơ sở lọc dầu quan trọng cho an ninh năng lượng của Bulgaria.

Trong nhiều tháng qua, tập đoàn Lukoil đã nỗ lực bán nhà máy và chuỗi các trạm xăng liên quan của nhà máy này.

Dự luật đặt việc bán nhà máy Burgas dưới sự giám sát của chính phủ đã được Quốc hội Bulgaria thông qua vào tháng 10 nhằm ngăn chặn nhà máy rơi vào những thực thể có liên hệ với Nga và tránh việc lách các lệnh trừng phạt của Mỹ hiện đang áp đặt lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Radev đã phủ quyết dự luật này với lý do “đặt Hội đồng Bộ trưởng vào thế phụ thuộc vào cơ quan an ninh,” vi phạm Hiến pháp của đất nước.

Truyền thông địa phương cho biết Chính phủ Bulgaria hiện đang soạn thảo luật cho phép bổ nhiệm Quản trị viên tạm thời chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện việc bán nhà máy lọc dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Mỹ: Nhiều bang siết quy định liên quan

Các quy định mới có thể làm gia tăng tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận bầu cử, thủ tục xác minh cử tri và việc tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Pháp ở Paris, ngày 20/2/2024. (Ảnh: SIPA/TTXVN)

Kinh tế Pháp gần như đình trệ trong quý 3 năm nay

Áp lực chi phí đầu vào tăng cao, sức mua suy yếu và dòng tiền thắt chặt đang bao trùm cộng đồng doanh nghiệp Pháp, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone chuẩn bị công bố số liệu GDP quý 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.