Bulgaria: Bắt giữ 14 sỹ quan tình nghi nhận hối lộ

Những sỹ quan này bị cáo buộc trong một thời gian dài đã moi tiền của những người nước ngoài muốn đi qua cửa khẩu Cầu Danube.
Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết 14 sỹ quan biên phòng nước này đã bị bắt giữ do tình nghi nhận hối lộ.

Theo thông báo ngày 21/1 của bộ trên, các đối tượng vừa bị bắt giữ làm việc tại cửa khẩu Cầu Danube trên tuyến biên giới giáp Romania. Những sỹ quan này bị cáo buộc trong một thời gian dài đã moi tiền của những người nước ngoài muốn đi qua cửa khẩu này.

Vụ bắt giữ trên nằm trong nỗ lực của Bulgaria nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập Khu vực miễn thị thực Schengen.

Trước đó một ngày, Chính phủ thiểu số trung hữu của Bulgaria đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để tiếp tục các nỗ lực chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức, hiện vẫn là những thách thức lớn đối với Sofia cho dù nước này đã gia nhập Liên minh châu Âu (EU) được bốn năm.

Bulgaria đang nỗ lực để được tham gia Khu vực miễn thị thực Schengen, hiện gồm 28 quốc gia thành viên. Hiệp ước Schengen quy định quyền tự do đi lại của công dân các nước thành viên.

Đối với công dân nước ngoài, chỉ cần có thị thực của một trong các nước thành viên là được phép đi lại trong toàn bộ khu vực Schengen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục