Bulgaria điều tra các công ty dầu mỏ thông đồng ấn định giá

Bảy công ty dầu mỏ bị điều tra gồm Lukoil (Nga), Shell (Anh/Hà Lan), Rompetrol của Romania, Hellenic Petroleum của Hy Lạp, OMV của Áo, Nis Petrol của Serbia và Bulgarian Petrol.
Bulgaria điều tra các công ty dầu mỏ thông đồng ấn định giá ảnh 1Một cây xăng của hãng Lukoil. (Nguồn: uazmi.org)

Bulgaria ngày 25/2 đã khởi động điều tra bảy công ty dầu mỏ “bắt tay” ấn định giá, trong đó có Lukoil (Nga) và Shell (Anh/Hà Lan), với cáo buộc các công ty này cùng nhau giữ phí giá cao giả tạo cho dù giá dầu thô toàn cầu giảm sâu.

Các công ty dầu mỏ khác dính dáng trong vụ điều tra trên còn có Rompetrol của Romania, Hellenic Petroleum của Hy Lạp, OMV của Áo, Nis Petrol của Serbia và Bulgarian Petrol.

Ủy ban Bảo vệ cạnh tranh Bulgaria (CPC) cho biết Lukoil, doanh nghiệp điều hành nhà máy lọc dầu duy nhất tại nước này, cũng bị nghi ngờ lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Theo CPC, từ năm 2012 đến tháng 7/2015, Lukoil đã bán các chế phẩm dầu mỏ tại Bulgaria với giá cao hơn so với giá của cùng sản phẩm chào bán cho các nước khác.

Các nhà điều tra nói thêm rằng giá bán lẻ xăng dầu đã duy trì cao bất thường tại một trong những nước thành viên “nghèo” nhất của Liên minh châu Âu (EU). Điều này đã không phản ánh đúng xu hướng giá năng lượng giảm trên thế giới.

Hiện tại giá nhiên liệu tại Bulgaria cao hơn 28% so với mức giá trung bình của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục