Bulgaria kêu gọi thắt chặt hợp tác NATO và Liên minh châu Âu

Phó Thủ tướng Bulgaria cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cần thắt chặt hợp tác trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu cũng như tình hình bất ổn gia tăng.
Bulgaria kêu gọi thắt chặt hợp tác NATO và Liên minh châu Âu ảnh 1Ông Krasimir Karakachanov. (Nguồn: novinite.com)

Phó Thủ tướng Bulgaria Krasimir Karakachanov ngày 26/9 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cần thắt chặt hợp tác trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu cũng như tình hình bất ổn gia tăng.

Phát biểu khai mạc hội nghị quốc tế "Các lực lượng vũ trang tương lai 2040," Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Karakachanov khẳng định toàn cầu hóa vẫn là xu hướng hàng đầu tiếp tục ảnh hưởng bối cảnh an ninh bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tương tác tích cực giữa NATO và EU đối với khả năng đối phó với các thách thức trong tương lai.


[Tổng thư ký Stoltenberg: NATO muốn tăng cường hợp tác với EU]

Theo ông, để có thể đối phó tốt hơn với các nguy cơ và mối đe dọa mới, NATO và EU cần hợp tác thiết thực hơn, trao đổi thông tin hiệu quả hơn cũng như tiến hành phân tích chung về môi trường chiến lược, đồng thời cần thực hiện các dự án phát triển năng lực đa quốc gia, sử dụng chung các cơ sở hạ tầng và kỹ thuật, cũng như hợp tác huấn luyện.

Hơn 80 chuyên gia đã tham gia hội nghị "Các lực lượng vũ trang tương lai 2040", kéo dài hai ngày, do Viện Nghiên cứu tiên tiến quốc phòng thuộc Đại học Quốc phòng G.S. Rakovski của Bulgaria tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục