Bulgaria mong muốn tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria đã mời Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đàm phán về việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt, vốn đã bị tạm dừng từ tháng 4 do bất đồng về phương thức thanh toán.
Bulgaria mong muốn tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề khí đốt ảnh 1Đường ống dẫn khí tại trạm nén khí Bulgartransgaz ở Ihtiman, Bulgaria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên kênh truyền hình Nova TV, quyền Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria Rosen Hristov ngày 26/8 xác nhận ông đã mời Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đàm phán về việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt, vốn đã bị tạm dừng từ tháng 4 do bất đồng về phương thức thanh toán.

Ông Hristov nêu rõ: “Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán về hợp đồng và mong muốn đưa ra một số thay đổi nhằm tối ưu hóa hợp đồng đó”.

Quyền Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria cho hay nước này sẽ đề nghị Gazprom chuyển thời hạn sử dụng khối lượng khí đốt còn lại theo hợp đồng năm nay sang năm 2023.

[Bulgaria tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị]

Theo thỏa thuận với Gazprom, Bulgaria phải sử dụng ít nhất 80% trong tổng số 3 tỷ m3 khí đốt được cung cấp mỗi năm, nhưng cho tới nay nước này mới chỉ sử dụng 1 tỷ m3.

Tình trạng này có thể khiến Bulgaria phải thanh toán một khoản tiền “nhiều chữ số” nếu xảy ra tranh chấp pháp lý.

Năm 2020, hơn 70% lượng khí đốt nhập khẩu của Bulgaria là từ Nga. Nguồn cung đã bị gián đoạn sau khi Sofia từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble theo cơ chế mới do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục