Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức trong 3 năm

Ngày 5/12, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong ba năm 2014, 2015 và 2016.
Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức trong 3 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: noticiasbancarias.com)

Ngày 5/12, Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) đã hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong ba năm 2014, 2015 và 2016.

Theo dự báo mới của Bundesbank, tăng trưởng kinh tế của Đức sẽ chỉ đạt 1,4% trong năm 2014, 1,0% trong năm 2015 và 1,6% trong năm 2016, thấp hơn so với dự báo đưa ra trước đó lần lượt là 1,9%, 2,0% và 1,8%.

Bundesbank cho rằng nền kinh tế Đức đã mất động lực tăng trưởng đáng kể từ quý 2 và quý 3/2014, thậm chí có thể tiếp tục rơi vào tình trạng tăng trưởng yếu trong cuối năm nay.

Mặc dù vậy, kinh tế Đức vẫn được đánh giá cao trong bối cảnh cả châu Âu đang lâm vào tình trạng tăng trưởng yếu hoặc chưa thoát khỏi những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Chủ tịch Bundesbank Jens Weidmann cho biết không chỉ đạt được những thành quả nhờ phát triển kinh tế trong nước, Đức còn nắm bắt được các cơ hội xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

Theo ông Weidmann, những cơ hội xuất khẩu sẽ còn gia tăng đáng kể trong năm 2015, nếu kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phục hồi mạnh mẽ và thương mại toàn cầu lấy lại đà tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục