Bùng nổ hình thức lao động bán thời gian tại Italy

Theo ISTAT, số người lao động bán thời gian ở Italy là 2,5 triệu người, tăng 83% so với thời điểm đầu năm 2008, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu xảy ra.
Bùng nổ hình thức lao động bán thời gian tại Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: darkroom.baltimoresun.com)

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT), người Italy sẵn sàng chấp nhận hình thức lao động bán thời gian để có được thu nhập.

Theo ISTAT, hiện tại số người lao động bán thời gian ở Italy là 2,5 triệu người, tăng 83% so với thời điểm đầu năm 2008, khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này bắt đầu xảy ra. 1,7 triệu người trong số này là nữ, trong khi 800.000 là nam giới, tăng gấp đôi so với cách đây 5 năm.

Số người ký những hợp đồng lao động thời vụ và bấp bênh với mức lương thấp cũng đã tăng hơn nửa triệu người so với năm 2008, đạt 4 triệu người.

Cũng theo ISTAT, số người buộc phải làm các việc bán thời gian một cách không mong muốn cũng tăng 40,3% năm 2008 lên 61,6% trong năm 2013.

Trước đó, trong một báo cáo, Bộ Lao động Italy cũng đã cảnh báo về việc người lao động và người thuê lao động cùng phải chấp nhận các hợp đồng hoặc ngắn hạn, hoặc bán thời gian với mức lương thấp và các quyền lợi của người lao động không được đảm bảo để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế.

Theo Bộ Lao động và ISTAT, cuộc điều tra cho năm 2013 cho thấy trung bình người Italy làm việc 36 tiếng mỗi tuần, giảm 2 tiếng so với trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra.

Xu hướng sụt giảm giờ làm này là do người lao động buộc phải làm các việc bán thời gian không mong muốn. Đáng chú ý là tỷ lệ những người lao động chỉ làm việc ít hơn 10 tiếng một tuần đã tăng 17,9% so với năm 2008, đạt 627.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục