Bùng phát bạo loạn đẫm máu tại thủ đô Bangladesh

Khoảng 200.000 người Hồi giáo đã tuần hành tới Dhaka, nơi đang bùng phát các cuộc xung đột ác liệt giữa hàng nghìn người biểu tình. 
AFP đưa tin, ngày 5/5, hàng trăm nghìn người Hồi giáo yêu cầu có một đạo luật mới chống phỉ báng đạo Hồi, đã phong tỏa nhiều tuyến đường cao tốc ở Bangladesh và xung đột với lực lượng cảnh sát, làm 10 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở thủ đô Dhaka.

Cảnh sát Bangladesh cho biết khoảng 200.000 người Hồi giáo đã tuần hành tới trung tâm Dhaka, nơi đang bùng phát các cuộc xung đột ác liệt giữa hàng nghìn người biểu tình sử dụng gạch đá để tấn công lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát sử dụng dùi cui để đẩy lui người biểu tình.

[Bangladesh: Biểu tình đòi luật chống phỉ báng đạo Hồi]


Ismail Hossain, một sỹ quan cảnh sát nói ít nhất 100.000 người biểu tình đã chặn con đường tại thành phố Tongi, nối thủ đô Dhaka với khu vực phía Bắc.

Các nhân chứng cho biết bạo loạn bùng phát sau khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn những người biểu tình, hầu hết đến từ những ngôi làng xa xôi, tại khu vực trước cổng một đền thờ Hồi giáo lớn nhất Bangladesh.

Bạo lực sau đó đã lan tới các quận ở trung tâm thủ đô Dhaka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục