Bùng phát dịch cúm gia cầm tại nhiều xã ở Hà Tĩnh

Dịch cúm gia cầm (H5N1) đang hoành hành tại huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh làm nhiều gà, vịt bỏ ăn và chết hàng loạt.
Ngày 24/1, ông Trần Minh Kỳ, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc họp khẩn cấp với huyện Cẩm Xuyên và các cơ quan chức năng trong tỉnh nhằm triển khai các biện pháp khống chế dịch cúm gia cầm (H5N1) đang hoành hành tại huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh.

Trong những ngày gần đây, tại xã Cẩm Bình và Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) có hiện tượng gà, vịt bỏ ăn và chết hàng loạt.

Xã Cẩm Bình có hơn 1.300 con gà, vịt, trong đó gần 600 con đã bị chết. Ngành thú y đã cử cán bộ xuống địa bàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan chẩn đoán thú y xét nghiệm. Ngày 23/1, Cơ quan thú y vùng III xác định kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1.

Tại xã Cẩm Thạch cũng có 7 hộ xuất hiện gà, vịt, ngan chết, ngành thú y cũng đã lấy mẫu đi xét nghiệm. Tất cả gà, vịt bị ốm chết đều chưa tiêm phòng vắcxin phòng bệnh cúm gia cầm, thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của gia cầm.

Ngày 24/1, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn gà, vịt của 5 hộ nuôi ở xã Cẩm Bình và 7 hộ tại xã Cẩm Thạch, đồng thời tiến hành xử lý môi trường, phun hóa chất diệt khuẩn tại các chuồng trại chăn nuôi ở các hộ trên.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố dịch cúm gia cầm H5N1 tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh làm 500 con vịt của hộ ông Trịnh Văn Thuận bị chết. Số gia cầm này đã được tiêu hủy.

Chi cục thú y tỉnh Hà Tĩnh lập các chốt kiểm dịch ở xã Cẩm Bình, thành phố Hà Tĩnh, tiến hành vệ sinh tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh vùng dịch hàng ngày bằng hóa chất, vôi bột, cấm vận chuyển, giết mổ gia cầm trong vùng dịch, tổ chức tiêm vắcxin cúm gia cầm cho các hộ nuôi xã Cẩm Thạch, Cẩm Bình và các địa phương lân cận./.

Công Tường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục