Bùng phát dịch lở mồm long móng tại Quảng Đông

Tổng cộng đã có gần 8.400 con lợn bị tiêu hủy tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau khi dịch lở mồm long móng bùng phát ở tỉnh này.
Một quan chức phụ trách chăn nuôi và thú y của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 1/3 cho biết tổng cộng đã có gần 8.400 con lợn bị tiêu huỷ sau khi bệnh dịch lở mồm long móng bùng phát ở tỉnh này.

Đợt phát dịch lần này được thông báo từ ngày 22/2 với số lợn bị mắc bệnh là gần 1.500 con ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông.

Gần 8.400 con lợn bị tiêu hủy nói trên đều ở quận Bạch Vân và bao gồm cả số lợn bệnh. Cho đến nay chưa phát hiện thêm ổ dịch mới tại tỉnh Quảng Đông.

Theo nghiên cứu y tế, bệnh lở mồm long móng thường xảy ra ở các động vật móng guốc như gia súc, lợn, cừu, bò, dê... Bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao và có thể biến chứng thành những bệnh chết người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục