Bùng phát giao tranh tại biên giới Rwanda và Congo

Giới chức quân đội Congo cho biết hai bên đã đấu súng hạng nặng, trong khi người dân địa phương cho biết có cả lựu đạn và rocket được sử dụng trong cuộc giao tranh này.
Bùng phát giao tranh tại biên giới Rwanda và Congo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 11/6, giao tranh đã bùng phát giữa các binh lính Rwanda và Cộng hòa dân chủ Congo ở khu vực biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ tháng 10/2013.

Giới chức quân đội Congo cho biết hai bên đã đấu súng hạng nặng, trong khi người dân địa phương cho biết có cả lựu đạn và rocket được sử dụng trong cuộc giao tranh này.

Giao tranh diễn ra vào lúc rạng sáng tại Kanyesheza, cách Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu khoảng 20km về phía Bắc. Hai bên đổ lỗi cho nhau gây ra sự việc.

Người phát ngôn chính phủ Congo Lamber Mende cho biết khoảng 3 giờ 30 sáng 11/6, một số binh sỹ Rwanda đã "vượt qua biên giới, cách Kibumba không xa, và bắt cóc một binh sỹ Congo, khiến các binh sỹ khác phải nổ súng."

Theo ông Mende, các binh sỹ Congo cho biết hạ sỹ quan bị bắt cóc đã bị binh lính Rwanda xử tử tại nơi giam giữ.

Trong khi đó, Chính phủ Rwanda ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt 5 binh lính Congo "xâm phạm lãnh thổ và tấn công các đơn vị quân đội của Rwanda."

Kigali cho rằng đây là một phần trong một loạt hành động của Congo nhằm phá hoại các nỗ lực hòa bình khu vực. Ngoại trưởng Rwanda Louise Mushikiwabo cảnh báo Rwanda "sẵn sàng hành động để bảo vệ công dân mình" nếu các cuộc tấn công tái diễn.

Cuộc giao tranh trên đã chấm dứt nhiều tháng tương đối yên tĩnh tại khu vực biên giới bất ổn giữa hai nước, kể từ khi các binh lính Congo dưới sự hỗ trợ của Liên hợp quốc đẩy lùi một loạt cuộc nổi dậy ở miền Đông nhiều dầu mỏ của nước này giáp với Rwanda.

Chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Congo, tướng Carlos Alberto do Santos Cruz cho biết Liên hợp quốc sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mâu thuẫn giữa Kigali và Kinshasa tồn tại từ lâu, với việc Rwanda bị Liên hợp quốc và các nước láng giềng cáo buộc ủng hộ phong trào nổi dậy của nhóm phiến quân M23 hiện đang tạm kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông Congo.

Năm 2013, Rwanda cáo buộc quân đội Congo bắn rocket và ném lựu đạn vào lãnh thổ nước mình, và cử quân đội đến khu vực biên giới để đáp trả. Giữa hai nước cũng từng xảy ra hai cuộc chiến tranh vào năm 1996-1997 và 1998-2003.

Cuộc giao tranh ngày 11/6 làm dấy lên lo ngại sẽ ảnh hưởng tới các nỗ lực quốc tế nhằm đem lại hòa bình cho Congo sau nhiều thập kỷ xung đột.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự phương Tây cho biết hiện không có động thái huy động quân đội nào và căng thẳng đã được "kiềm chế". Trong khi đó, một quan chức Liên hợp quốc cho biết đang tiếp xúc với chính phủ hai bên để làm rõ sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục