Bùng phát việc mua ốc bươu vàng bán cho Trung Quốc

Tỉnh Hậu Giang đang bùng phát tình trạng thu mua ốc bươu vàng bán cho Trung Quốc với nhiều cơ sở thu mua với số lượng lớn.
Thời gian gần đây, tỉnh Hậu Giang đang bùng phát tình trạng thu mua ốc bươu vàng bán cho Trung Quốc với nhiều cơ sở thu mua và xuất bán với số lượng lớn, nhiều người tham gia đi bắt ốc. Đáng nói là cả người bắt ốc, người mua, bán ốc đều không biết các thương lái thu mua ốc bươu vàng với mục đích gì.

Nhiều nông dân đi bắt ốc bươu vàng ở ruộng ngập nước, sông, kênh, rạch, bỏ vỏ lấy phần thịt rồi bán cho cơ sở thu mua với giá từ 6.000-17.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ. Những người không đi bắt ốc thì làm thuê tại cơ sở thu mua để cân, rửa, phân loại ốc theo kích cỡ, sơ chế thịt ốc.

Chị Nguyễn Thị Diễm, người làm công cho cơ sở thu mua cho biết: tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị và chồng chị đến làm việc cho cơ sở thu mua, sơ chế thịt ốc với công việc chính là nhặt thịt ốc, cân, rửa, phân loại, vận chuyển; tiền công mỗi người một ngày được 100.000 đồng.

Thời điểm này đã xuất hiện nhiều điểm nhỏ lẻ thu mua ốc bươu vàng ở huyện Vị Thủy và Long Mỹ để cung cấp cho các cơ sở thu mua lớn tập trung ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ. Những cơ sở trước đây thu mua thủy sản, nay chỉ tập trung vào việc thu mua ốc bươu vàng từ người dân và các cơ điểm thu mua nhỏ lẻ khác. Trung bình mỗi ngày một cơ sở thu mua khoảng 4 tấn ốc thịt, có ngày lên đến 7 tấn.

Bà Lê Thị Ánh Hồng, chủ vựa lươn, cá bống Mai Hy - chuyên thu mua ốc bươu vàng ở huyện Long Mỹ, cho biết: trước đây thương lái chỉ mua thịt ốc bươu lớn loại 250 con/kg, nay thì mua luôn ốc nhỏ loại 400 con/kg. Cơ sở của bà Hồng mua ốc từ người dân với giá 17.000 đồng/kg (ốc lớn), 6.000-7.000 đồng/kg (ốc nhỏ). Ốc bươu vàng sau khi sơ chế được bán cho các thương lái người miền Bắc, các thương lái này sẽ bán lại cho các thương lái người Trung Quốc.

Trước tình trạng bùng phát việc thu mua ốc bươu vàng bán, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã khảo sát các điểm thu mua lớn và đưa ra các khuyến cáo với người dân. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang Đặng Ngọc Giao cho biết: theo điều tra của ngành, hiện có 5 cơ sở lớn chuyên thu mua ốc bươu vàng, tập trung tại huyện Long Mỹ, trung bình mỗi ngày thu mua từ 10 đến 15 tấn thịt ốc bươu vàng.

Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các địa phương nghiêm cấm người dân gây nuôi ốc bươu vàng với mọi hình thức, thường xuyên kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp gây nuôi ốc bươu vàng nhằm ngăn chặn tình trạng ốc bươu vàng phát triển mạnh ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại đối với rau màu và cây lúa./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục