Bùng phát viêm màng não ở Mỹ, có 7 người tử vong

Theo số liệu CDC ngày 8/10, có ít nhất 7 người chết và 90 người bị bệnh viêm màng não hiếm trong đợt bùng phát bệnh gần đây ở Mỹ.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/10, đã có ít nhất bảy người thiệt mạng và 90 người khác bị bệnh viêm màng não hiếm trong đợt bùng phát bệnh tồi tệ gần đây tại nước này.

Nguyên nhân khiến căn bệnh nguy hiểm này lan rộng tại Mỹ là do người bệnh đã sử dụng thuốc tiêm Steroid. Loại thuốc này vốn được cung cấp cho các trung tâm y tế tại 23 tiểu bang Mỹ để tiêm trực tiếp vào cột sống nhằm trị bệnh đau lưng.

Cũng theo CDC, các trường hợp mắc bệnh thuộc chín bang; trong đó bang Tennessee bị tác động nặng nề nhất, với ba trường hợp tử vong và 32 người khác được chẩn đoán là nhiễm nấm.

Michigan là bang bị ảnh hưởng lớn thứ hai với hai trường hợp tử vong và 20 người nhiễm bệnh. Ngoài ra, bệnh còn lây lan sang các bang khác gồm Florida, Maryland và Minnesota.

Viêm màng não là hiện tượng sưng viêm màng bảo vệ bao quanh não bộ tủy sống. Bệnh thường khó được phát cho tới khi quá muộn, vì các triệu chứng mắc ban đấu rất giống với bênh cúm thông thường như sốt, đau mỏi cơ, tê cứng cổ…

Khi bệnh tiến triển người bệnh sẽ sưng đỏ ở vùng bị lây nhiễm, sốt cao, đau đầu và cơ bắp dữ dội, ói mửa dẫn tới tử vong./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục