Bước ngoặt then chốt trong quan hệ Trung Quốc-Venezuela

Việc củng cố mối quan hệ giữa Venezuela và Trung Quốc là một quá trình, mà người đầu tiên đặt nền móng cho tiến trình này là cố Tổng thống Hugo Chavez.
Bước ngoặt then chốt trong quan hệ Trung Quốc-Venezuela ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trong lễ đón Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tới thăm Bắc Kinh ngày 14/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang mạng globaltimes cho biết việc củng cố mối quan hệ giữa Venezuela và Trung Quốc là một quá trình, mà người đầu tiên đặt nền móng cho tiến trình này là cố Tổng thống Hugo Chavez.

Ông đã sang thăm Trung Quốc vào các năm 1999, 2001, 2004, 2008 và 2009. Cả hai nước đã nhất trí thiết lập mối quan hệ liên minh chiến lược vì sự phát triển chung trong năm 2001, và sau đó được nâng cấp thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2014.

Lĩnh vực năng lượng là một trong những sợi dây kết nối quan trọng nhất giữa hai nước. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc thành lập một vài công ty dầu mỏ chung, với sự tham gia của các công ty quốc doanh Venezuela và các công ty quốc doanh hoặc tư nhân của Trung Quốc.

Sự hợp tác của hai nước trong lĩnh vực này không chỉ bao gồm những hợp đồng cung cấp dầu mỏ mà còn có cả sự hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt dàn khoan, xác định số lượng và chất lượng của giếng dầu tại Vành đai dầu lửa Orinoco ở miền Đông Venezuela, cấp vốn cho các hoạt động chiến lược này.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn đang phát triển 12 dự án năng lượng tại Venezuela.

Một lĩnh vực khác đã nhận được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ phía Trung Quốc là nông nghiệp. Trung Quốc hỗ trợ máy móc nông nghiệp và lập ra những nông trại thí nghiệm, chẳng hạn như tại bang Barinas, đồng thời đào tạo, giảng dạy cho cán bộ công nhân viên chức Venezuela.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã hợp tác trong việc khôi phục hệ thống đường sắt quốc gia, mở rộng và hiện đại hóa cảng Puerto Cabello, hệ thống tàu điện ngầm tại Caracas, Valencia và Maracaibo, xây dựng 20.000 căn nhà tại Caracas.

Ngoài ra, cùng với sự hợp tác của Belarus và Nga, Trung Quốc đã xây dựng khu tổ hợp dân cư Palma Sola tại Barinis bao gồm 4.437 căn hộ và đã khánh thành trong năm 2011.

Trong lĩnh vực giao thông và viễn thông, Trung Quốc đã giúp Venezuela đưa 3 vệ tinh lên quỹ đạo. Bên cạnh đó, một số công ty liên doanh đã được hình thành và cả hai bên nhất trí xuất khẩu sang Venezulea những thiết bị công nghệ giá rẻ để lắp đặt máy tính và dịch vụ.

Chương trình hợp tác khác trong giao thông là nhà máy sản xuất xe buýt có chi nhánh Yutong tại Venezuela.

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất ôtô Chery của Trung Quốc cũng xây dựng một nhà máy tại Venezuela.

Đối với các chương trình xã hội, công ty Mi Case Bien Equipada được thành lập với mục tiêu cung cấp cho người dân Venezuela những thiết bị gia dụng từ thương hiệu nổi tiếng Haier của Trung Quốc.

Mặt khác, có thể nói rằng quan hệ đối tác quân sự và an ninh giữa Trung Quốc và Venezuela đã cho phép quốc gia Nam Mỹ này nhận được đào tạo quân sự máy bay K-8W, xe cộ, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, hệ thống và máy móc mới.

Cuối cùng, một số lượng lớn người Venezuela đã được đào tạo tại nhiều trường đại học và các học viện khác nhau ở Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Ngày 16/12/2016, Viện Khổng tử đã được khánh thành và nằm trong khuôn viên của trường Đại học Boliva ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Tính đến năm 2016, có tổng số 672 dự án chung giữa hai nước. Trong đó, 338 dự án đã được hoàn thiện, 203 đang được thực hiện và 131 đã được khởi động.

Những dự án này liên quan đến lĩnh vực hydorcarbon, mỏ, thực phẩm, nhà ở, giao thông, công nghiệp cơ bản, y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao.

Theo số liệu thống kê chính thức, Trung Quốc và Venezuela đã đầu tư hơn 62 tỷ USD để triển khai các dự án hợp tác chung.

[Venezuela được Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính]

Không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Trung Quốc tại Venezuela ngày càng gia tăng, điều mà Mỹ cho là liên quan đến những lý do địa chính trị.

Vẫn còn nhiều kết quả hợp tác cần được đánh giá từ những dự án đang được tiến hành giữa hai nước và từ những dự án có thể đã được đàm phán trong chuyến thăm của Tổng thống Necolas Madura đến Trung Quốc vào tuần trước.

Điều này sẽ cần phải có thêm thời gian và sẽ dựa vào hiệu quả hoạt động của các cơ quan liên quan của cả hai nước Trung Quốc và Venezuela.

Với Venezuela, khoản nợ khổng lồ đối với Trung Quốc là điều đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh Venezuela đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng.

Hy vọng sự hợp tác giữa hai nước sẽ được củng cố và mang lại những kết quả tốt đẹp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục