Bước nhảy Hoàn vũ: “Cô nàng bất đắc dĩ” rời cuộc chơi

Khán giả nuối tiếc vì từ sau đêm thứ 6 đã khuyết một gương mặt xinh đẹp là Vũ Thu Phương. Cuộc chơi hứa hẹn nhiều bất ngờ ở 4 đêm sau.
Liveshow thứ 6 vừa diễn ra tối 29/5 tại sân Quần Ngựa (Hà Nội) đầy căng thẳng. Đặc biệt, qua hai điệu Foxtrot và Pase doule, cả 7 cặp thí sinh cùng bước vào đêm tranh tài loại trực tiếp có phần khó đánh giá.

Hai điệu nhảy này trái nhau như nước và lửa, một dịu-một nồng, một nhanh-một chậm. Thế nên có thể thấy sự cuốn hút dễ nghiêng về các đôi nhảy chọn điệu Pase doule. Khán giả dễ theo sự rộn ràng hơn và đôi nhảy cũng dễ khoe mình hơn.

Vòng nguy hiểm có tới 5 cặp... run

Người mẫu Vũ Thu Phương đã mở màn bằng một sự gay cấn kiểu “Điệp vụ” và ở cuối bài nhảy thì cô sở hữu được viên ngọc hồng. Giám khảo Đức Huy khen Vũ Thu Phương “Rất khéo trong chọn phục trang, bài hát hợp với tóc.”  Giám khảo Khánh Thi thì đánh giá Vũ Thu Phương tiến bộ và đã “đằm xuống.” Rằng Phương đã làm “đỡ buồn chán của điệu nhảy.”

Giám khảo Chí Anh lại cho rằng: "Mở đầu hấp dẫn nhưng sau khiến tôi thất vọng. Bưng bê chiếm hơn nửa bài mất rồi." Giám khảo Quang Dũng thì rất ngọt ngào: Vũ Thu Phương đã là một viên kim cương, chỉ cần mài giũa trong một bộ môn mà thôi. Trở về, công việc của mình, Phương sẽ là người cảm nhạc tốt nhất trong giới người mẫu.

Tất cả các thành viên ban giám khảo đều cho Vũ Thu Phương 8 điểm. Với số điểm 32 mở màn, đêm thi đã trở nên “căng” từ khi khởi điểm.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa và Iva Ludmilova Grigorovav chọn được điệu Pase doule. Chính Anh Khoa chia sẻ: “Điệu nhảy này cá tính, sôi nổi đúng với những gì Phạm Anh Khoa mong đợi.”  Theo MC Thanh Bạch: “Áp lực đè nặng Anh Khoa vì điểm số thấp nhất của tuần trước.” Song phần thể hiện màn đấu bò của Khoa đã được Giám khảo Chí Anh khen: "Tạo được hình ảnh đấu sĩ đẹp, hợp với Anh Khoa."

Giám khảo Khánh Thi cũng nhận định rằng một vũ công chuyên nghiệp cũng phải tập mấy năm mới có dáng tay, thế đứng như Khoa. Nhạc sĩ Đức Huy bộc bạch lo ngại cho Anh Khoa “vì tuần trước thấy bạn hơi đuối.” Anh Khoa nhận được 34 điểm.

Ca sĩ Nguyên Vũ và Petya gây được ấn tượng vì trang phục của cô vũ công  Petya được cách điệu từ áo dài Việt Nam. Giám khảo Đức Huy nhận xét, câu chuyện chiếm trái tim đã thành công. Anh nói bài nhảy rất thuyết phục “Huy hoàng nhất từ trước đến nay của Nguyên Vũ.”
 
Đạo diễn Quang Dũng nhận định: Khó chê được Nguyên Vũ vì Vũ là một học trò chăm chỉ. Tuy còn thiếu sự "đê mê" trước một cô gái đẹp như vậy. "Tôi thì tôi khỏi nhảy luôn!"

Trong trang phục hải quân lại nhảy cùng bạn nhảy mặc dáng áo dài, Nguyên Vũ nói rằng biết các chiến sĩ ở hải đảo xa xôi rất thích chương trình. Nguyên Vũ muốn gửi bài nhảy tới các anh.

Ba thành viên trong ban giám khảo đều cho 9 điểm. Riêng giám khảo Chí Anh lạnh lùng giơ biển điểm 7. Tổng cộng 34 điểm.

Ca sĩ Thu Minh và bạn nhảy của mình  làm tưng bừng cả một sàn diễn. Vũ điệu Pase doule. Theo Giám khảo Chí Anh, bài nhảy đã khai thác tình cảm nam nữ độc đáo. Thu Minh rất hợp chất Digan, flamenco.

Đạo diễn Quang Dũng đánh giá đây là đêm trình diễn rất thành công của cặp nhảy Thu Minh. Nhưng có lẽ vì quá hài lòng mà vị giám khảo vốn được mệnh danh là “khùng” này đã có những câu nhận xét khó hiểu.

Cặp nhảy của Thu Minh được nhận 2 điểm 9 và hai điểm 10 từ Ban giám khảo. Với số điểm 38, Thu Minh đã dẫn đầu đêm thi.

Khi diễn viên Đại Nghĩa và Valeriya nhảy xong bài nhảy có câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ với bầy thiếu nhi phụ hoạ, Giám khảo Quang Dũng cho rằng được khuyến mại vừa xem nhảy vừa xem tuồng. Giám khảo này khá thảng thắn khi cho rằng không thích sự phối hợp vì nhạc không đi cùng trang phục. Người yêu quý Đại Nghĩa thì lo lắng khi mở đầu bài nhảy anh diễn thổi sáo lâu quá, bài thi chỉ có 1 phút 30 giây thấy anh cứ mải miết vi vu mà lo.

Nhiều người xem hẳn cũng đồng tình với nhận xét đó vì đúng là trên nền nhạc và ca từ “ngoại” thì cách mặc áo và diễn Ngưu Lang không ăn nhập gì. Đại Nghĩa thanh minh rất “ngọt” rằng anh muốn biểu đạt chuyện tình yêu thời xa xưa bằng ngôn ngữ hiện đại. Lại một cặp nữa 34 điểm trong đêm 6.

Ca sĩ Thủy Tiên cùng đã thể hiện một sức mạnh đáng nể, một thân hình rất tuyệt vời. Giám khảo Đức Huy thương xót thắc mắc rằng: "đoạn cuối có cần phải ngã mấy vòng rất đau thế không?"  Đạo diễn Quang Dũng hóm hỉnh: "Đó là tạo kịch tính để thêm thương tâm." Giám khảo Khánh Thi thì cho rằng gương mặt của Thủy Tiên chưa biểu cảm vì theo vị nữ giám khảo duy nhất này: "Cơ mặt phải song hành với trang phục." Thủy tiên cùng bạn nhảy được 34 điểm.

Diễn viên Thanh Thúy và Aleksandar diễn màn cô gái mù bán hoa. Theo Quang Dũng, Thanh Thuý trở về với tinh thần sân khấu điện ảnh. Trước điệu nhảy nghiêng  về tha thiết, trữ tình của Thanh Thúy, Khánh Thi đã khen sự "dũng cảm" khi nhảy song hành cùng các điệu bốc lửa. Có điều các giám khảo còn đồng tình với Chí Anh cho rằng Thanh Thúy khai thác hơi sâu trong phần nhảy thành "cô gái khiếm thị nhảy"…Thanh Thúy đã được nhận số điểm cao thứ hai trong đêm là 37 điểm.

Có thể nói chưa bao giờ vòng nguy hiểm lại có đến 5 đôi căng thẳng, 1đôi 32 điểm và 4 đôi  đồng hạng 34 điểm.

Người xinh đẹp đã "bất đắc dĩ" rời cuộc chơi

Với số điểm thấp nhất, người xem lo cho cặp của Vũ Thu Phương. Không ít khán giả mong rằng Lan Anh trong bộ phim "Cô nàng bất đắc dĩ" sẽ được giải cứu như Anh Khoa trong đêm 5. Song phép màu không diễn ra vì số lượng nhắn tin hẳn là chưa đủ.

Chia tay Vũ Thu Phương ở đêm thứ 6 này, người xem ghi nhận dù kỹ thuật chưa có những bước tiến vượt bậc nhưng Vũ Thu Phương vẫn luôn giữ cho mình được hình ảnh một cô người mẫu biến hóa, tỏa sáng lung linh. Khán giả sẽ nhớ mãi nàng tiên cá xinh đẹp luôn biết cách làm mới mình.

Vũ Thu Phương nói lời cảm ơn người bạn nhảy đã "chịu đựng" Phương rất nhiều. Cô cũng nói rằng "quá tam ba bận" cô đã đứng ở vòng nguy hiểm rồi. Không có cảnh khóc chia tay sân chơi nhưng ai cũng thấu hiểu cô nàng xinh đẹp đã bất đắc dĩ phải ra đi.

Nhìn lại, qua 6 đêm thi, chúng ta thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra tại sân chơi Bước nhảy hoàn vũ. Một Phạm Anh Khoa bị số điểm thấp nhất trong đêm thi vừa rồi nhưng nhờ sự bình chọn của khán giả, anh vẫn tiếp tục được lọt vào vòng trong hay một Thanh Thúy nhiều đột phá và phong độ quá ổn định trong các đêm thi, một Thủy Tiên ngày càng bản lĩnh...

Và cũng qua 6 đêm thi đầy hấp dẫn, khán giả có thể thấy rõ một Thu Minh chuyên nghiệp trong từng động tác, say sưa ăn nhập từng bản nhạc, Thu Minh là thí sinh nặng ký cho chức vô địch năm nay. Sau đêm thứ 6, sẽ chỉ còn 6 thí sinh bước tiếp vào vòng trong./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục