Nhảy với người nổi tiếng

Bước nhảy hoàn vũ - nhảy với người nổi tiếng

"Bước nhảy hoàn vũ", chương trình biểu diễn khiêu vũ của các vũ công quốc tế và nghệ sĩ Việt sẽ có "live show" đầu tiên vào ngày 11/4.
Chiều qua (2/4), tại khách sạn Sheraton, Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" đã có buổi giới thiệu về chương trình này.

"Bước nhảy hoàn vũ" được mua kịch bản từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng "Dancing With The Stars" của Đài truyền hình BBC (Anh). Mục đích của nhà tổ chức là tạo ra một chương trình giải trí lành mạnh và mang tính văn hóa. Những nhân vật chính tham gia là những nghệ sĩ ở các lĩnh vực giải trí, phim ảnh... được đông đảo công chúng biết đến.

"Bước nhảy hoàn vũ" gồm có 8 "live show", sẽ truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 (dự kiến live show đầu tiên diễn ra vào ngày 11/4/2010, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Sẽ có 8 đôi nhảy, mỗi tuần sẽ loại một đôi, cho đến live show cuối cùng còn hai đôi vào chung kết. Tham gia gồm có 8 nghệ sĩ Việt Nam, những người không phải chuyên về nhảy, múa như các ca sĩ Siu Black, Đoan Trang, Quang Vinh; các người mẫu Tiến Đoàn, Vũ Hoàng Điệp, diễn viên hài Minh Béo, diễn viên-người mẫu-ca sĩ Ngô Thanh Vân và diễn viên-MC Lương Mạnh Hải.

Bên cạnh đó, chương trình còn có 8 vũ công chuyên nghiệp (4 nam và 4 nữ) đến từ Mỹ và Bulgaria, 8 vũ công này sẽ kết hợp với 8 nghệ sĩ Việt Nam để tạo thành 8 cặp khiêu vũ. Ngoài ra còn có một biên đạo múa để dàn dựng các điệu nhảy.

Các thí sinh sẽ tranh tài qua 10 điệu nhảy thuộc thể loại ballroom và Latin, đây cũng là 10 điệu nhảy quy định của kịch bản gốc "Dancing With The Stars." Những bản nhạc phục vụ cho các thí sinh khi khiêu vũ sẽ được hòa âm phối khí và do các ca sĩ, ban nhạc thể hiện trực tiếp.

Các cặp thí sinh sẽ được tính điểm với 50% là điểm của ban giám khảo và 50% điểm là số lượt bình chọn của khán giả.

Ông Lại Văn Sâm, Trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) cho biết đây là chương trình giải trí chứ không phải chương trình thi khiêu vũ đẹp, nên giám khảo ngoài hai nhân vật hàng đầu của dancesport Việt Nam là Khánh Thi và Chí Anh, hai giám khảo còn lại là đạo diễn Lê Hoàng “sắc sảo, cá tính và hóm hỉnh” và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với những nhận xét tinh tế, đã từng thành công với nhiều bộ phim, hứa hẹn sẽ đem lại sự hấp dẫn cho cuộc chơi này.

Lần đầu tiên phiên bản chương trình giải trí nổi tiếng thế giới này được tổ chức tại Việt Nam. Với các vũ công quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam được nhiều người biết đến, MC cũng là gương mặt hàng đầu trong làng MC hiện nay, giám khảo cũng gồm những người nổi tiếng, đó là lợi thế không nhỏ của "Bước chân hoàn vũ" trong việc thu hút khán giả đến với chương trình./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục