Bước nhảy vọt trong tham vọng dầu mỏ của Campuchia

KrisEnergy - công ty duy nhất được phép thăm dò và khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Campuchia có trụ sở ở Singapore, vừa cam kết sẽ bơm lên những thùng dầu đầu tiên cho Campuchia sau nhiều nỗ lực.
Bước nhảy vọt trong tham vọng dầu mỏ của Campuchia ảnh 1Một giàn khoan dầu. (Nguồn: Phnom Penh Post)

Tờ CapitalCambodia vừa tiết lộ chỉ trong ít tháng nữa, những thùng nhiên liệu đầu tiên của Campuchia sẽ được khai thác sau nhiều năm trắc trở.

Bất chấp những khó khăn tài chính và hoạt động bị hạn chế, KrisEnergy - công ty duy nhất được phép thăm dò và khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Campuchia có trụ sở ở Singapore, vừa cam kết sẽ bơm lên những thùng dầu đầu tiên cho Campuchia sau nhiều lần khởi đầu không thành và nhiều nỗ lực đều thất bại.

Lô dầu đầu tiên do KrisEnergy khai thác sẽ đưa Campuchia vào hàng ngũ các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Mặc dù Campuchia có thể chưa thấy ngay nguồn thu từ dầu mỏ vì lô dầu thô này sẽ được chuyển cho các công ty lọc dầu để lấy về các sản phẩm dầu tinh chế, nhưng danh hiệu “là một nước sản xuất dầu mỏ” thực sự tác động rất lớn đến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng như kế hoạch điện khí hóa của quốc gia này.

Những bước chuẩn bị gấp rút

Theo các nguồn tin có độ tin cậy cao từ KrisEnergy, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Lô A (hay còn gọi là Apsara) đã đạt được bước tiến triển và công ty sẽ sớm nhận được hợp đồng quyết định về cung cấp trang thiết bị, vận tải và hậu cần để đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này.

KrisEnergy tiết lộ họ liên lạc rất thường xuyên với Chính phủ Hoàng gia Campuchia về những tiến triển trong kế hoạch thăm dò dầu khí tại Campuchia và họ tin tưởng rằng nước chủ nhà sẽ cho phép họ khai thác lô dầu dầu tiên trong những tháng tới. Tuy nhiên, thời điểm khai thác chính xác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thời tiết và hoạt động logistics.

Tháng 7/2019, KrisEnergy thông báo hoạt động thăm dò địa chấn ba chiều (3D) trên diện tích 1.200km2 tại Lô A đã được bên thứ ba hoàn thành đúng thời hạn. Kết quả cho thấy khu vực này an toàn và đảm bảo về môi trường để có thể khai thác dầu khí. Công ty Shearwater Geoservices Singapore Pte Ltd đã tiến hành thăm dò địa chấn bằng tàu chuyên dụng có tên SW Vespucci. Tàu nghiên cứu địa chấn SW Vespucci được đóng năm 2010 và hiện mang cờ Cộng hòa Séc.

KrisEnergy cũng cho biết kết quả thăm dò 3D trên diện tích khoảng 200km2 Lô A do Geoservices Singapore thực hiện và cung cấp sẽ giúp cải thiện hình ảnh về đứt gãy địa chất và kết cấu của cát. Hình ảnh này sẽ tạo thuận lợi cho việc thiết kế đường cong của giếng dầu trước khi khoan hút những thùng dầu đầu tiên. Trong khi đó, kết quả thăm dò 2D trên gần 1.000km2 còn lại về triển vọng của khu vực Tây Nam Lô A có thể cải thiện chất lượng dữ liệu liên quan đến xu hướng phát triển tại đây.

Lô A của Campuchia nằm ở Lòng chảo Khmer thuộc hải phận của nước này trong Vịnh Thái Lan. Khu vực này có nhiều đứt gãy chính là nơi hydrocarbon được tích trong vô số bể chứa.

KrisEnergy đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng để tiến hành giai đoạn đầu phát triển mỏ dầu Apsara - dự án phát triển dầu khí đầu tiên của Campuchia từ năm 2017 và kể từ đó đến nay đã vấp phải nhiều thách thức để có thể nhận hợp đồng chuyển trang thiết bị khai thác dầu khí đến đây sớm nhất vào cuối năm nay.

Nằm tại Lô A Campuchia trong Vịnh Thái Lan, giai đoạn 1A của dự án phát triển Apsara dự kiến sẽ sử dụng một giàn khoan đạt công suất khai thác lên tới 30.000 thùng chất lỏng mỗi ngày, gồm khí đốt, dầu mỏ và nước tách biệt. Theo thông cáo của KrisEnergy, số dầu này sẽ được chuyển qua đường ống dài 1,5km về kho dự trữ và tàu chở hàng.

KrisEnergy là đơn vị khai thác dầu tại Lô A Campuchia và họ sẽ nhận 95% lợi nhuận, 5% còn lại thuộc về Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Lô A Campuchia có tổng diện tích 3.083km2 thuộc Lòng chảo Khmer trong Vịnh Thái Lan với độ sâu của nước vào khoảng 50-80m. Ở khu vực này, mỏ dầu có quy mô nhỏ và nằm trải dài, đòi hỏi mất nhiều vốn và thời gian để khai thác. Thêm vào đó, trữ lượng dầu tại đây còn chưa được kiểm chứng. Vì sự không chắc chắn liên quan đến khai thác dài hạn, trữ lượng và tính thương mại nên KrisEnergy rất thận trọng trong kế hoạch phát triển tại đây.

Một khi giai đoạn đầu tiên đi vào hoạt động và có thời gian kiểm chứng trữ lượng, KrisEnergy sẽ triển khai giai đoạn 1B, theo đó sẽ lắp đặt thêm ba giàn khoan và trong giai đoạn 1C có thể bổ sung sáu giàn khoan, nâng tổng số giàn khoan hoạt động tại Lô A lên 10 giàn khoan.

[An ninh năng lượng - Điểm tử huyệt của nền kinh tế Campuchia]

Bất chấp những khó khăn tài chính, tháng 11/2018, KrisEnergy vẫn dành cho Keppel hợp đồng sửa và nâng cấp sà lan khoan dầu của SJ Production Barge Ltd - chi nhánh do KrisEnergy sở hữu toàn phần. Keppel đang đóng sà lan khoan dầu trị giá khoảng 22 triệu USD cho dự án của KrisEnergy tại Lô A Campuchia. Dự kiến, đơn hàng sẽ được giao trong quý 4 năm nay. Sà lan này được lắp đặt môđun phát điện và nhiều tiện ích khác. Khi lắp đặt hoàn tất, sà lan khoan dầu có thể xử lý 30.000 thùng chất lỏng mỗi ngày, trong đó bao gồm khí đốt, dầu và nước tách biệt.

Bước nhảy vọt trong tham vọng dầu mỏ của Campuchia ảnh 2Công nhân làm việc trên một cơ sở khai thác của KrisEnergy. (Nguồn: KrisEnergy)

Nỗ lực của Campuchia

Tờ CapitalCambodia cho biết các quan chức phụ trách dầu mỏ của Campuchia đã tới thăm khu đóng tàu của Keppel để quan sát việc nâng cấp sà lan khoan dầu của công ty này và đang chuẩn bị báo cáo tiến độ công việc lên Quốc hội Campuchia trước khi kết thúc tháng 11/2019.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, các quan chức dầu mỏ Campuchia sẽ trình bày chi tiết dự án của KrisEnergy cũng như cam kết của công ty này sẽ bơm lên những thùng dầu đầu tiên từ Lô A sớm nhất trong quý 1/2020. Động thái này xóa đi những đồn đoán và nghi ngại về tính khả thi của dự án dầu mỏ tại Campuchia và ngày những thùng dầu đầu tiên được khai thác từ Lô A không còn xa.

Kỳ họp Quốc hội tới sẽ mang tính then chốt đối với hoạt động khai thác dầu của KrisEnergy ở Campuchia cũng như của ngành công nghiệp dầu mỏ nước này ở cả ngoài khơi thuộc hải phận Campuchia cũng như trên đất liền. Việc Lô A trong Lòng chảo Khmer là khu vực đầu tiên của Campuchia tiến hành khai thác dầu mỏ cho thấy tiềm năng phát triển dầu mỏ ở Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, Campuchia đang xem xét phát triển dầu mỏ một cách thận trọng theo nhiều giai đoạn để khai thác tài nguyên hiệu quả.

Hơn sáu hướng địa chất đều cho thấy tiềm năng lớn về dầu khí ở Lô A Campuchia. Những phương hướng này mang đến cơ hội tiềm năng cho tương lai nghiên cứu và thăm dò năng lượng tại khu vực này.

Giai đoạn 1A sẽ được tiến hành trong sáu tháng trước khi xem xét và đưa ra quyết định thực hiện giai đoạn 1B. Kết quả khai thác dầu trong giai đoạn đầu sẽ được rút kinh nghiệm để cải thiện hoạt động phát triển dầu mỏ giai đoạn tiếp theo. Thiết kế ban đầu cũng có thể thay đổi để nâng cao hiệu quả của những giàn khoan được lắp đặt trong giai đoạn sau là 1B và 1C.

Trước đây, mặc dù đã đếm ngược thời gian bắt đầu khai thác dầu mỏ, nhưng sự nghi ngại về mặt thời gian vẫn bao trùm lên KrisEnergy vì một số vấn đề lớn liên quan đến hệ thống khoan ngầm dưới biển và đội tàu phục vụ giàn. Vấn đề không chỉ nằm ở nhà đầu tư lớn mà còn cần thời gian thích hợp để khởi động cũng như bàn cho xong các hợp đồng.

Khi bắt đầu hoạt động khai thác, cả KrisEnergy và Chính phủ Campuchia đều sẽ hưởng lợi từ dự án Lô A tính theo giá dầu thô Apsara. KrisEnergy và Chính phủ Campuchia đang tiến tới hoàn tất tính toán khách quan về giá dầu Apsara sao cho hợp lý nhất có thể. Giá mặt hàng này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giá dầu chuẩn trên thị trường, chất lượng của dầu Apsara, nhu cầu của khu vực cũng như điều kiện thị trường.

Nếu dầu thô Apsara được bán trong nước thì KrisEnergy sẽ có lợi hơn vì sản phẩm này không phải chịu thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, bán được dầu trong nước lại phụ thuộc vào thời điểm nhà máy lọc dầu trong nước đi vào sản xuất. Nhà máy lọc dầu sẽ tinh chế dầu thô thành các chế phẩm dầu mỏ phục vụ phân phối và họ sẽ đưa ra giá thị trường đối với sản phẩm dầu tinh chế này.

Các nguồn tin từ ngành công nghiệp dầu mỏ cho hay KrisEnergy đã phải thay đổi kế hoạch ban đầu và đẩy sớm hơn dự án khai thác dầu đầu tiên ở Lô A cùng lúc với việc thực hiện tái cơ cấu công ty. Dự án tại Campuchia được cho là có ý nghĩa sống còn với chiến lược và kế hoạch tái cơ cấu của KrisEnergy.

Trong khi đó, những thùng dầu đầu tiên được hút lên từ Lô A được coi là chiếc chìa khóa mở ra hoạt động khai thác dầu tại khu vực còn tranh chấp trong Vịnh Thái Lan, khiến nhiều công ty muốn tham gia vào quá trình thăm dò dầu mỏ tại các khu vực tiềm năng thuộc hải phận Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục