Buộc Viện Kiểm sát bồi thường 2,8 tỷ đồng cho ông Đinh Quang Điền

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tuyên buộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bồi thường cho ông Đinh Quang Điền số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 21/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tuyên buộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột bồi thường cho ông Đinh Quang Điền số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, bao gồm tổn thất tinh thần, mất thu nhập, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp thuế, nhà xưởng bị kê biên xuống cấp, lãi vay ngân hàng…

Đây là vụ án dân sự ông Đinh Quang Điền (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Điền, thành phố Buôn Ma Thuột) khởi kiện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu bồi thường do bị bắt giam oan sai 243 ngày.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 21/6/2011 , từ đơn tố cáo nặc danh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Quang Điền về “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngày 22/6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn các quyết định trên; đồng thời ra quyết định kê biên tài sản của ông Điền, thu giữ một số vật chứng liên quan. Vụ án sau đó được được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, hành vi của ông Đinh Quang Điền không cấu thành tội phạm. Vụ án sau đó được đình chỉ điều tra. Tính đến thời điểm được tại ngoại (ngày 20/2/2012 ) ông Đinh Quang Điền đã bị bắt giam oan 243 ngày.

Ngày 31/1/2013, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức xin lỗi công khai, đồng thời đã có quyết định chấp nhận giải quyết bồi thường cho ông Điền tổng cộng 267 triệu đồng. Ông Điền không đồng ý và khởi kiện ra tòa.

Tại buổi xin lỗi công khai, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột nêu rõ, để xảy ra sự việc nói trên trước hết là do trách nhiệm của kiểm sát viên sơ cấp là ông Lê Nam Thắng - người được phân công điều hành quyền công tố, kiểm sát vụ án; ông Phạm Thế Hà - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, người phụ trách và trực tiếp ký phê chuẩn khởi tố bị can, khởi tố vụ án và bắt giam ông Đinh Quang Điền do chưa nghiên cứu kỹ tài liệu điều tra từ phía Công an thành phố Buôn Ma Thuột chuyển qua và đã có những nhận định sai sót; ông Nguyễn Hồng Nam - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột là người có trách nhiệm tổ chức và quản lý chỉ đạo hoạt động quyền thực hành công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, đã thiếu trách nhiệm, chưa sâu sát trong việc quản lý chỉ đạo điều hành cấp dưới để xảy ra oan sai.

Sau phiên xét xử, ông Đinh Quang Điền cho biết không đồng tình với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm và sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp trên. Theo ông Điền, việc ông bị khởi tố, bắt giam oan 243 ngày đã gây thiệt hại rất lớn về vật chất và tinh thần, gia đình ông bị ảnh hưởng nặng nề. Khoản tiền bồi thường hơn 2,8 tỷ đồng chưa đủ để ông khắc phục các khoản nợ, vực dậy công ty./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục