Buổi đấu giá từ thiện của DiCaprio thành công rực rỡ

Buổi đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ bảo vệ môi trường do nam diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio tổ chức đã thu về 38,8 triệu USD.
38,8 triệu USD là số tiền thu được từ buổi đấu giá từ thiện nhằm gây quỹ bảo vệ môi trường do nam diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio tổ chức tại nhà đấu giá Christine, ở New York (Mỹ) ngày 13/5.

Với 33 tác phẩm nghệ thuật được sáng tác riêng hoặc quyên góp cho sự kiện này, buổi đấu giá mang tên "Giờ thứ 11" đã thành công mĩ mãn với số tiền thu được gấp đôi ước tính ban đầu. Tất cả các tác phẩm đều được mua với giá cao, một số được bán với giá cao gấp 3 đến 4 lần ước tính, 9 tác phẩm có giá trên 1 triệu USD.

Giá cao nhất, 6,5 triệu USD, thuộc về bức tranh sơn dầu tên "Untitled" (tạm dịch "Không quyền") của Mark Grotjahn, tiếp đó là tác phẩm "The Tiger" của Phạm Chí Tằng với giá 5 triệu USD. Giá bức chân dung tài tử điện ảnh DiCaprio do Elizabeth Peyton vẽ năm 2013 cũng được mua với giá hơn 1 triệu USD, gấp đôi ước tính ban đầu. Nhiều nhà sưu tầm nghệ thuật trên khắp thế giới cũng tham gia buổi đấu giá qua điện thoại.

Nhà đấu giá Christine cho biết một nhà sưu tập giấu tên còn ủng hộ thêm 5 triệu USD vào tổng số tiền thu được từ ba bức tranh hổ nhằm nâng cao nhận thức về "bảo vệ loài hổ". Ngoài ra, nhiều nhà quyên góp hảo tâm khác còn đóng góp những món quà lên tới 500.000 USD.

Hầu hết số tiền thu được sẽ được dành cho hoạt động bảo vệ môi trường do Quỹ Leonardo DiCaprio điều hành. Quỹ này được lập ra nhằm bảo vệ những vùng đất hoang dã cuối cùng còn lại trên Trái Đất, cũng như bảo vệ những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng sống ở những nơi ấy.

Leonardo DiCaprio hiện đang là trung tâm của sự chú ý khi bộ phim "The Great Gatsby" (tạm dịch "Đại gia Gatsby"), do anh thủ vai nam chính đang càn quét các rạp chiếu bóng trên khắp thế giới và được chọn làm phim mở màn cho Liên hoan phim Cannes diễn ra từ ngày 15/5 tại Pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục