Buổi thi đầu tiên diễn ra trật tự, kỷ luật siết chặt

Theo kết quả kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại một số hội đồng thi, buổi thi đầu tiên đã diễn ra trật tự, kỷ luật chặt chẽ.
Dẫn đầu đoàn kiểm tra lưu động đột xuất đến một số hội đồng thi trong buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga nhận xét buổi thi đầu tiên đã diễn ra trong không khí yên tĩnh và trật tự, kỷ luật thi đã được siết chặt.

Theo báo cáo của các trường, tỷ lệ thí sinh tới làm thủ tục dự thi không thay đổi nhiều so với mọi năm, tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn tập trung ở các trường nhóm trên, còn các trường nhóm giữa thì tỷ lệ thí sinh dự thi vẫn ở vào khoảng 70% - 80%.

Ban Chỉ đạo thi của Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng cho biết, có hơn 12.200 hồ sơ đăng ký dự thi, đến thời điểm này có 6.503 thí sinh đến dự thi, đạt tỉ lệ 53,8%. Học viện Ngân hàng còn tổ chức nơi giữ đồ cho thí sinh và phát tích-kê để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn đồ, giúp thí sinh an tâm thi.

Đặc biệt, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, có tới 2.000 hồ sơ dự thi đã bị loại bỏ vì trùng hoàn toàn thông tin với các hồ sơ khác. Con số này chiếm tới 1/6 tổng số hồ sơ đăng ký vào trường.

Theo ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Khoa học Tự nhiên, có thể những thí sinh này làm hồ sơ đăng ký dự thi vào nhiều ngành khác nhau của trường. Do vậy, nhà trường chỉ xác nhận cho mỗi thí sinh này một số báo danh, đến ngày thi tùy em đó lựa chọn ngành thi mà mình đã đăng ký.

Như vậy, trường đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng trong việc thuê phòng.

Cũng theo ông Vệ, số thí sinh đến dự thi sáng nay của Đại học Khoa học tự nhiên lại giảm trên 400 bộ, so với số em đến làm thủ tục ngày hôm qua, từ trên 6.240 em xuống còn 5.810 em. Tỷ lệ thí sinh dự thi của trường vì thế giảm từ 57% xuống còn trên 53%.

Trong khi đó, tại Đại học Kinh tế quốc dân, số thí sinh đến dự thi lại tăng vài chục em so với ngày làm thủ tục dự thi.

Tỷ lệ giám thị là sinh viên cũng được các trường hạn chế ở mức thấp nhất như trường Khoa học Tự nhiên chỉ huy động 38 giám thị là sinh viên trên tổng số 761 giám thị; 100% giám thị của Học viện Ngân hàng tại các điểm thi lẻ đều là cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, không sử dụng giáo viên của trường sở tại để đảm bảo tốt công tác coi thi.

Các trường cũng tổ chức dán ảnh của thí sinh vào hồ sơ để ở phòng thi, giúp cán bộ coi thi có thể so sánh diện mạo thí sinh, phát hiện kịp thời các trường hợp thi hộ.

Trong sáng 4/7, một số Hội đồng thi vẫn phát hiện một vài thí sinh mang theo điện thoại di động, tài liệu vào phòng thi và đã lập biên bản, đình chỉ thi đối với những trường hợp này. Để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, các Hội đồng thi tiếp tục yêu cầu giám thị tăng cường nhắc nhở thí sinh trong buổi thi chiều 4/7 để hạn chế thấp nhất số thí sinh vi phạm phải xử lý./.

Phạm Mai-TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục