Buôn lậu đường cát Thái tăng mạnh trên tuyến biên giới Tây Ninh

Thời gian gần đây, trên tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh xuất hiện tình trạng buôn lậu đường cát Thái Lan với số lượng ngày càng lớn.
Buôn lậu đường cát Thái tăng mạnh trên tuyến biên giới Tây Ninh ảnh 1Cán bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra hàng hóa nhập lậu. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban chỉ đạo 389/TN), thời gian gần đây, trên tuyến biên giới của tỉnh xuất hiện tình trạng buôn lậu đường cát Thái Lan với số lượng ngày càng lớn.

Các đối tượng dùng xe môtô vận chuyển nhỏ lẻ từ biên giới Campuchia vào tập kết trong nội địa, sau đó thay đổi nhãn hiệu của các nhà máy đường Việt Nam, rồi vận chuyển đi Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ .

Nguyên nhân đường cát Thái Lan nhập lậu mạnh vào thị trường Việt Nam, theo một cán bộ chống buôn lậu cho biết, là do chất lượng đường cát Thái Lan trắng hơn nên được người tiêu dùng ưa chuộng, giá lại rẻ hơn so với đường nội địa từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, bắt giữ 18.629kg đường cát Thái Lan nhập lậu qua biên giới, trong đó riêng tháng Năm đã bắt giữ 9.580kg.

Điển hình là ngày 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Nguyễn Hoài Phương (sinh năm 1976), ngụ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đang vận chuyển 32 bao (tương đương 1,6 tấn) đường cát Thái Lan từ cửa khẩu Mộc Bài về hướng Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở rộng điều tra, Phương khai nhận từ ngày 12/3-9/4, đã mua tổng cộng 577 bao (tương đương 28,850 tấn) đường cát Thái Lan đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục