Burundi tuyên bố sẽ rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC

Bộ trưởng Tư pháp Burundi Aimee Laurentine Kanyana đã báo cáo với Liên hợp quốc về việc nước này sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan).
Burundi tuyên bố sẽ rời khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ảnh 1

Ngày 27/10, Bộ trưởng Tư pháp Burundi Aimee Laurentine Kanyana đã báo cáo với Liên hợp quốc về việc nước này sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan).

Đại sứ Burundi tại Liên hợp quốc Albert Shingiro đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter hình ảnh ông Kanyana nộp văn bản xin rút khỏi ICC cho ông Edmond Mulet, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Ngày 12/10 vừa qua, Hạ viện Burundi đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc rút khỏi ICC sau khi Liên hợp quốc khởi động cuộc điều tra các cáo buộc lạm dụng nhân quyền tại quốc gia này.

Trước đó, Chính phủ Gambia ngày 26/10 đã thông báo rút khỏi ICC, đồng thời cáo buộc tòa án này chỉ tìm cách truy tố các công dân châu Phi. Trong khi đó, Chính phủ Nam Phi cũng đã bắt đầu thủ tục rút khỏi ICC sau những tranh cãi liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã tới Nam Phi hồi tháng 6/2015.

Kenya và Namibia cũng cảnh báo sẽ rút khỏi tòa án này.

Phản ứng trước những động thái này, ICC ngày 24/10 đã kêu gọi đối thoại với các nước châu Phi muốn chấm dứt quy chế thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục