Bửu Long lọt vào nhóm 10 ngôi chùa có thiết kế đẹp nhất thế giới

Ngôi chùa nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km, từ xa, du khách có thể nhìn thấy ngọn bảo tháp màu vàng rực rỡ, nổi bật trên nền trời.

Thành lập năm 1942, đến năm 2007, chùa Bửu Long được đầu tư xây dựng và trùng tu, trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu cho sự kết hợp giữa tinh hoa kiến trúc nhà Nguyễn và văn hóa Đông Nam Á.

Ngôi chùa nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km. Từ xa, du khách có thể nhìn thấy ngọn bảo tháp màu vàng rực rỡ, nổi bật trên nền trời.

Khuôn viên được xây dựng hoàn toàn dựa theo thiết kế của trụ trì Thích Viên Minh với hồ nước xanh ngọc, tĩnh lặng phía trước chánh điện.

Gotama Cetiya là bảo tháp chính có quy mô lớn nhất Việt Nam, cao 56 m và 4 tháp xung quanh.

Nơi đây được rất nhiều người lựa chọn làm điểm đến chay tịnh để ngồi thiền, tạm quên đi những xô bồ của cuộc sống hối hả./.

(Vietnam+)