Buýt Hà Nội chạy khoảng 10.700 lượt xe mỗi ngày trong các dịp nghỉ lễ

Buýt Hà Nội chạy hơn 10.000 lượt xe mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ

Xe buýt Hà Nội đã tăng cường phương tiện và tần suất hoạt động mỗi ngày để sẵn sàng phục vụ các dịp nghỉ lễ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 tới đây.
Xe buýt Hà Nội đã tăng cường phương tiện và tần suất hoạt động. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)
Xe buýt Hà Nội đã tăng cường phương tiện và tần suất hoạt động. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ người dân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây.

Theo lãnh đạo Transerco, qua đánh giá và dự báo lượng hành khách, trong ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách sẽ tập trung vào các tuyến buýt đi qua các khu du lịch, trung tâm thương mại như lăng Bác, Văn Miếu, Thiên đường Bảo Sơn, Royal City, Times City...  và từ các huyện ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách được dự báo sẽ tập trung vào những tuyến có đầu bến là các bến xe liên tỉnh, điểm trung chuyển xe buýt, các tuyến có lộ trình qua các trường Đại học, Cao đẳng, các tuyến trục chính ra vào thành phố như Quốc lộ 1, Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32… Còn trong các ngày lễ, lượng khách đi xe buýt tập trung vào các tuyến đi qua các khu công viên, các điểm vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại…

Về kế hoạch chạy xe, Transerco đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc sử dụng biểu đồ phục vụ  với bình quân mỗi ngày có 914 xe hoạt động với khoảng 10.700 lượt xe/ngày; tần suất 5-10-15-20 phút/lượt (tùy từng tuyến).

[Xe buýt Hà Nội sụt giảm sản lượng, doanh thu do dịch COVID-19]

Ngoài ra, Transerco cũng tăng cường 60 lượt xe và dự phòng 28 xe buýt ứng trực, sẵn sàng tham gia giải tỏa khi lượng hành khách tăng đột biến trên các tuyến có nhu cầu cao như ga Hà Nội-sân bay Nội Bài, Hà Đông-sân bay Nội Bài, Bến xe Gia Lâm-Bến xe Yê Nghĩa, Bến xe Giáp Bát-Bến xe Gia Lâm, Long Biên-Bến xe Nước Ngầm, Long Biên-Nội Bài, Bến xe Mỹ Đình-Hương Sơn…

Với 2 kỳ nghỉ lễ quan trọng này, Transerco đã lên kế hoạch phục vụ cụ thể, đặc biệt đã có phương án chuẩn bị phương tiện và nhân lực dự phòng tại các đơn vị bảo đảm phục vụ hành khách được tốt nhất đồng thời tăng cường nâng cao kỹ năng và thái độ phục vụ khách hàng; đẩy mạnh kiểm tra giám sát thực thi quy trình, chuẩn mực dịch vụ trên xe, trên bến cũng như tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục