Cả ba miền đón Tết trong tiết trời nắng ấm, Bắc Bộ có nơi 31 độ C

Ngày 3/2 (tức 29 Tết), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ấm, có nơi như thành phố Điện Biên và Lai Châu nóng như mùa hè với nền nhiệt cao nhất 31 độ C.
Cả ba miền đón Tết trong tiết trời nắng ấm, Bắc Bộ có nơi 31 độ C ảnh 1Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/2 (tức 29 Tết), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ấm, có nơi như thành phố Điện Biên và Lai Châu nóng như mùa hè với nền nhiệt cao nhất 31 độ C.

Trung Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng và tạnh ráo, duy trì nền nhiệt cao nhất ở mức 34 độ C

Dự báo chi tiết các vùng ngày 3/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 25-28 độ, có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21độ; cao nhất từ 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ; cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ; cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; cao nhất từ 31-34 độ C, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là 33 độ C và Cần Thơ là 32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình nên trên vùng biển Giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu và Côn Đảo) tiếp tục có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục