Cá chết trên kênh Xà No do nước nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

Bước đầu qua lấy mẫu nước phân tích, nguyên nhân cá chết hàng loạt trên kênh Xà No trong những ngày qua là do nguồn nước nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông-Lâm-Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết bước đầu qua lấy mẫu nước phân tích, nguyên nhân cá chết hàng loạt trên kênh Xà No trong những ngày qua là do nguồn nước nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

Theo nhận định của ngành chức năng, nhiều khả năng người dân dùng thuốc bảo vệ thực vật đổ xuống kênh hoặc nguồn nước bị nhiễm thuốc từ đồng ruộng thải ra kênh gây ô nhiễm nguồn nước làm cá chết hàng loạt.

Để bảo vệ sức khỏe cho người dân, ngay sau khi xuất hiện cá chết, Công ty cổ phần Cấp thoát nước-Công trình đô thị Hậu Giang đã ngưng lấy nước từ kênh Xà No mà truyền từ Trạm Tám Ngàn về Trạm bơm Nhà máy nước Vị Thanh (cách vị trí cá chết khoảng 15km) để xử lý, cung cấp cho dân sử dụng; đồng thời, khuyến cáo người dân không nên ăn hoặc đem bán, khi sử dụng nguồn nước cần xử lý sạch hóa chất và không dùng trong nấu ăn, tắm rửa.

Cùng với đó, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành vớt, xử lý cá chết trên kênh nhằm bảo vệ nguồn nước và hạn chế ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống người dân trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày 20/9 đến nay, trên tuyến kênh Xà No, đoạn từ cầu Ba Liên đến phường 7, thành phố Vị Thanh và dọc theo đường Trần Hưng Đạo dài hơn 10km, xảy ra tình trạng cá, tôm chết hàng hoạt bất thường.

Nhiều người dùng xuồng, ghe, vợt, lưới, rổ, thau, thùng tranh nhau vớt cá, tôm chết nổi trên mặt nước. Nhiều người dân khác thì hiếu kỳ đến xem, gây xáo trộn cả đoạn kênh, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Kênh Xà No là tuyến kênh huyết mạch, giao thông đường thủy nối liền các tỉnh, thành trong vùng. Hàng ngày, lượng tàu thuyền qua lại khá đông đúc.

Kênh còn có vai trò quan trọng cung cấp nguồn nước cho các nhà máy nước sạch trên địa bàn cũng như phục vụ nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân sinh sống dọc theo tuyến kênh.

Việc xảy ra ô nhiễm làm cá chết hàng loạt đã đe dọa đến môi trường sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người quanh năm sử dụng nguồn nước ngọt chủ yếu dựa vào tuyến kênh này.

Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã tiến hành lấy mẫu nước, cá chết gửi đi kiểm tra, phân tích tìm nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước từ đâu để có hướng xử lý, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân cũng như nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục