Cá lại chết hàng loạt ở hạ lưu sông Trà Khúc

Tại hạ lưu sông Trà khúc, đoạn chảy qua địa bàn xã Tịnh Long, nước sông bị ô nhiễm làm các loại cá chết hàng loạt trắng bờ sông.
Trong hai ngày 3 và 4/5, ở hạ lưu sông Trà khúc (Quảng Ngãi) đoạn chảy qua địa bàn xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh chiều dài hơn 1.000m xuất hiện cá chết hàng loạt, tấp vào trắng bờ sông.

Trưa 4/5, dọc các thôn Tăng Long, Gia Hòa, An Đạo, An Lộc của xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh nguồn nước sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bằng mắt thường ai cũng thấy màu nước đục vàng, sủi bọt, nổi váng dầu nhớt, bốc mùi chua và hàng vạn con cá các loại từ bé đến lớn, cua, lịch… chết la liệt trôi nổi trên mặt nước và tấp vào bờ sông đã bắt đầu trương sình bay mùi hôi thối.

Trước tình trạng cá chết quá nhiều, người dân địa phương huy động ra sông vớt cá đem chôn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên do lượng cá chết quá nhiều và trôi tấp nhiều nơi nên không thể vớt hết cá được, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Người dân địa phương dọc sông ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh cho biết từ chiều ngày 3/5, người dân bắt đầu thấy cá bỗng dưng lừ đừ và chết trôi nổi đầy mặt sông, hàng trăm người dân dọc sông tập trung ra sông vớt cá, ước tính trọng lượng cá bà con vớt được khoảng một tấn.

Theo anh Trần Quang, ở thôn An Lộc, xã Tịnh Long: mấy năm trở lại đây, cứ vào khoảng tháng Năm, tháng Sáu khi dòng sông Trà Khúc cạn kiệt, nhiều nước chỗ sâu chỉ chừng 2- 3m nếu có mưa nguồn đổ về thì dòng sông bị ô nhiễm nặng, cá chết hàng loạt, mỗi lần cá chết thì ít nhất 5-7 tháng sau mới sinh sản trở lại.

Ông Huỳnh Tấn Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Long cho biết nhiều lần đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh và kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm nào cứ đến mùa nắng thì dòng sông cũng bị một vài lần bị ô nhiễm khiến các loài thủy sản chết trắng sông nhưng năm nay lại vẫn gặp tình trạng cá chết hàng loạt như những năm trước.

Một lần nữa, người dân ở Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh lại kiến nghị với huyện, tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc./.

(TTXVN/Vienam+)

Tin cùng chuyên mục