Cà Mau: Bắt được cá nhám voi - quý hiếm

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Cường, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã bắt được một con cá to có trọng lượng 350 kg, chiều dài 3,5 mét và chiều ngang 1,6 mét, trông rất lạ mắc vào lưới của ông.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Văn Cường, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã bắt được một con cá to có trọng lượng 350 kg, chiều dài 3,5 mét và chiều ngang 1,6 mét, trông rất lạ mắc vào lưới của ông.
 
Ngay sau đó, ông Cường đưa con cá này vào xã Đất Mũi, nhưng cá bị chết.
 
Sau khi được báo, Viện Hải dương học Nha Trang đã cử cán bộ khoa học về xem xét và xác định đây là cá nhám voi, tên khoa học là Phincodon typus (Whale shark) - loài cá quí hiếm, chỉ tồn tại trên vùng biển sâu.
 
Cùng ngày, người dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cũng được chứng kiến một con ''cá lạ'' lần đầu tiên xuất hiện ở vùng biển Cà Mau./.
 
 (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục