Cà Mau đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng các chợ xã nông thôn

Trong hai năm 2014-2015, Cà Mau sẽ huy động 150 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng chợ xã nông thôn, bảo đảm 100% trung tâm xã đều có chợ đạt tiêu chuẩn.

Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết trong hai năm 2014-2015, tỉnh Cà Mau sẽ huy động nguồn kinh phí lên tới 150 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng chợ xã nông thôn, bảo đảm 100% trung tâm xã đều có chợ đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch phát triển hệ thống chợ xã giai đoạn 2010-2015.

Đến nay, Cà Mau đã xây dựng chợ cho 52 xã nông thôn và các chợ đều đi vào hoạt động có hiệu quả.

Để bảo đảm nguồn kinh phí cho chương trình, chính quyền địa phương tập trung huy động từ ba nguồn gồm ngân sách hỗ trợ một phần, nhân dân đóng góp một phần, còn lại huy động các doanh nghiệp tham gia.

Đối với người dân, chủ yếu là bà con tiểu thương khi đóng góp xây dựng chợ sẽ được ưu tiên thuê mặt bằng tại chợ để mua bán kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp sẽ thực hiện theo hình thức hợp tác, bảo đảm hài hòa lợi ích cả hai bên. Theo báo cáo từ các huyện, thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư, thậm chí đăng ký xây toàn bộ chợ với tổng giá trị mỗi chợ từ 5-10 tỷ đồng.

Điển hình, ông Phan Thông Minh, Giám đốc Công ty Minh Thắng, cho biết doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư 5-10 tỷ đồng để giúp xã nghèo nông thôn có chợ khang trang.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới thì việc bảo đảm trung tâm xã có chợ là yêu cầu đặt ra bức xúc.

Thực tế, những xã có chợ thì việc kinh doanh mua bán của bà con diễn ra tấp nập, bảo đảm cho lao động tại chỗ có việc làm, mở rộng giao thương, góp phần đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hắn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, cho biết chợ xã tập hợp gần 800 tiểu thương tham gia kinh doanh buôn bán các mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, với doanh số gần 10 tỷ đồng/ngày, cho thấy chợ đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục