Cà Mau: Đò dọc chở 10 công nhân bị lật úp, một người tử vong

Chiếc đò dọc chở theo 10 công nhân va chạm với chiếc ghe khiến 1 người tử vong, 11 người còn lại (9 công nhân và hai người điều khiển phương tiện) bơi được vào bờ.
Cà Mau: Đò dọc chở 10 công nhân bị lật úp, một người tử vong ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Theo thông tin từ Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phương khiến một người tử vong.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 20/8, tại khu vực bến sông Vàm Cái Tàu (thuộc ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh), 10 công nhân đi đò dọc sang bên kia sông thì bất ngờ gặp tai nạn.

Cụ thể, chiếc đò dọc mang biển kiểm soát CM-2370, do ông Nguyễn Hoàng Nhung (58 tuổi, ấp 6, xã Khánh An) điều khiển chở theo 10 công nhân chạy theo hướng từ thành phố Cà Mau về huyện U Minh.

Đến đoạn gần Nhà máy Đạm Cà Mau, đò va chạm với chiếc ghe mang biển kiểm soát AG-10386, do anh Đào Văn Thắng (33 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

[Hải Phòng: Chìm sà lan trong đêm, một thuyền viên thiệt mạng]

Vụ va chạm đã khiến chiếc đò dọc lật úp, anh Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong do không biết bơi.

11 người còn lại (gồm 9 công nhân, ông Nguyễn Hoàng Nhung và anh Đào Văn Thắng) bơi được vào bờ.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục