Cà Mau: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 5 căn nhà ở thị trấn Sông Đốc

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1/6, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ hoả hoạn lớn, thiêu rụi 5 căn nhà và làm ảnh hưởng 2 căn nhà liền kề khác.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1/6, trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi 5 căn nhà và làm ảnh hưởng 2 căn nhà liền kề khác.

Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc thông tin, vào khoảng thời gian nói trên, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tổ 13, khóm 7, thị trấn Sông Đốc xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã chỉ đạo cho Công an thị trấn nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy; đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Trần Văn Thời, Công an tỉnh và quần chúng nhân dân tổ chức chữa cháy.

Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đến khoảng 1 giờ ngày 2/6, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

[Cà Mau: Chập bình điện hạ thế, một quán càphê bị thiêu rụi]

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 5 căn nhà của các hộ gồm: bà Trần Thị Út Ni, ông Trần Quốc Anh, ông Trần Văn Tố, ông Trần Văn Hạt và ông Trần Thanh Truyền (cho ông Ca Văn Bào thuê).

Ngoài ra, vụ hoả hoạn còn ảnh hưởng đến 2 căn nhà liền kề của ông Cao Văn Cường và ông Nguyễn Văn Điểm. Ước tính, tổng thiệt hại tài sản khoảng 5,4 tỷ đồng.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, những hộ dân có nhà bị cháy đều bán hàng tạp hóa, đây đều là những hàng hóa dễ cháy nên khi xảy ra hoả hoạn lửa bốc lên rất nhanh.

Dù người dân địa phương đã có mặt ứng cứu ngay khi lửa bốc lên nhưng không thể khống chế ngay được. Nguyên nhân gây nên vụ cháy khả năng là do chập điện.

Công an thị trấn Sông Đốc đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân cụ thể xảy ra vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục