Cà Mau, Lai Châu, Tuyên Quang bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Cà Mau, Lai Châu và Tuyên Quang đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Cà Mau, Lai Châu, Tuyên Quang bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình trao tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX; ông Nguyễn Kiên Cường tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX.

Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Các ông Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX; ông Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX .

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã bầu cũng đã bầu 21 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới.

Cà Mau, Lai Châu, Tuyên Quang bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt ảnh 2 Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư thành phố Tuyên Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Triệu Kim Long, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và bà Phạm Thị Minh Xuân, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trần Ngọc Thực, ông Nguyễn Đình Quang và ông Nguyễn Hải Anh tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cũng tại kỳ họp đã bầu Trưởng Ban, Phó Ban các Ban Hội đồng Nhân dân, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Cà Mau, Lai Châu, Tuyên Quang bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt ảnh 3Ông Vũ Văn Hoàn trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Cũng trong ngày 29/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vũ Văn Hoàn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp. Ông Vũ Văn Hoàn từng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Phong Thổ, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phong Thổ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông Tống Thanh Hải, Lê Trọng Quảng và Giàng A Tính cũng tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu còn bầu Trưởng, Phó ban các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục