Cà Mau: Nâng cao đời sống đồng bào Khmer

Cà Mau tiếp tục đầu tư 56 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng cho 9 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; triển khai thực hiện trợ giá, trợ cước, hỗ trợ vốn sản xuất, đất ở, tạo việc làm với tổng kinh phí 16 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc với mức 7 - 9 triệu đồng/căn.

Cà Mau tiếp tục đầu tư 56 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng cho 9 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; triển khai thực hiện trợ giá, trợ cước, hỗ trợ vốn sản xuất, đất ở, tạo việc làm với tổng kinh phí 16 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc với mức 7 - 9 triệu đồng/căn.
 
Cà Mau đang đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ, phấn đấu đến cuối năm 2010 xóa xã đặc biệt khó khăn và kết thúc Chương trình 135.
 
Cà Mau hiện có khoảng 7.320 hộ đồng bào dân tộc Khmer, với hơn 37.300 người sinh sống trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau.
 
Thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, vốn, cây - con giống, đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, nước sạch, Cà Mau đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer, đến nay còn khoảng 30% số hộ nghèo (giảm 20% so với năm 2005); đã có 10/19 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.
 
Thực hiện Chương trình 135, Cà Mau đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; xây cất 5.742 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng giúp đồng bào cải thiện về nhà ở; thực hiện trợ giá, trợ cước về cây trồng, vật nuôi và các mặt hàng tiêu dùng khác với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, Cà Mau còn triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội như: thực hiện các chế độ học bổng, miễn giảm học phí, cử tuyển con em dân tộc Khmer vào các trường cao đẳng, đại học; ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm; khám, chữa bệnh miễn phí; nâng cấp, tôn tạo chùa chiền, xây dựng salatel để đồng bào sinh hoạt văn hóa.

Nhờ vậy, ngày càng có nhiều hộ Khmer ở Cà Mau sản xuất kinh doanh giỏi, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đời sống không ngừng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục