Cà Mau: Người dân phát hiện cá sấu nằm ven bờ sông Ông Đốc

Ngày 28/2, người dân phát hiện có cá sấu gần cửa sông Ông Đốc đoạn ấp Công Bình, lực lượng chức năng đã dùng lưới chặn bắt cá sấu nhưng chưa có kết quả.

Người dân xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang rất hoang mang trước việc phát hiện cá sấu xuất hiện trên sông Ông Đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Lạc cho biết, khoảng 8 giờ ngày 28/2, người dân báo trên sông Ông Đốc đoạn ấp Công Bình có cá sấu nằm ven bờ.

Ủy ban Nhân dân xã Phong Lạc đã cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xã Phong Lạc và huyện Trần Văn Thời vẫn đang theo dõi, đồng thời dùng lưới chặn bắt cá sấu nhưng chưa có kết quả.

[Cầu dẫn ra Khu du lịch Hòn Đá Bạc bị sụt lún nghiêm trọng]

Do vị trí cá sấu xuất hiện gần cửa sông Ông Đốc, khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong hoạt động đánh bắt thủy sản; không để trẻ em đến gần khu vực bờ sông để đề phòng nguy hiểm.

Sông Ông Đốc nằm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sông dài 58km, đổ ra vịnh Thái Lan.

Trước đó, vào ngày 5/12/2017, người dân ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước cũng đã bắt được con cá sấu nặng trên 17kg trong vuông tôm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục