Cà Mau tổ chức thả động vật hoang dã về rừng

Ngày 24/4, Cà Mau tổ chức thả giống thủy sản xuống biển và động vật hoang dã về rừng, góp phần làm phong phú Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
Nằm trong các hoạt động công bố quyết định của UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, ngày 24/4, tỉnh Cà Mau tổ chức thả giống thủy sản xuống biển và động vật hoang dã về rừng.

Tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau đã thả về rừng 11 con tê tê, 10 con rùa răng, rùa cổ to và cua đinh, 1 cầy hương, 17 con rắn hổ quý hiểm các loại, 100 con trăn và hơn 40 kg cá giống các loại.

Ngoài cá giống và trăn là nguồn sẵn có của địa phương, những loài động vật hoang dã còn lại do Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao.

Đây là những giống thủy sản nước ngọt và một số loài động vật rừng thích nghi với môi trường sống vùng rừng tràm, nhằm góp phần làm phong phú thêm số lượng, chủng loại các loài thủy sản, động vật rừng trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Tại Vườn Quốc gia mũi Cà Mau, tỉnh đã thả xuống biển 1,1 triệu con tôm sú giống, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên và 16 con khỉ đuôi dài, bổ sung thêm nguồn giống khỉ khu vực rừng đước phát triển bầy đàn.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau in ấn cấp phát tờ rơi, thông điệp, xây dựng các panô ở các cửa ngõ ra vào rừng, tổ chức các cuộc tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau./.

Lê Huy Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục