Cả ngàn người chen chân dự lễ ra mắt "The Hobbit"

Bộ phim đầu tiên trong loạt 3 tập thiên sử thi “The Hobbit” sẽ được công chiếu buổi đầu tiên tại Wellington, New Zealand ngày 28/11.
Hôm nay, 28/11, bộ phim đầu tiên trong loạt ba tập thiên sử thi “The Hobbit” sẽ được công chiếu buổi đầu tiên trên toàn cầu tại Wellington, New Zealand. Theo các nhà tổ chức, dự kiến sẽ có tới hàng ngàn người đứng chật kín các con phố Wellington để chào đón lễ ra mắt của đoàn làm phim "The Hobbit: An Unexpected Journey" do đạo diễn Peter Jackson dẫn đầu. Tại thảm đỏ dẫn vào nhà hát Embassy, nơi diễn ra sự kiện chính, rất đông người hâm mộ đã hóa trang thành những nhân vật trong phim vẫy chào các ngôi sao như Cate Blanchett, Elijah Wood và Martin Freeman. Còn nhờ, sau khi bộ ba phim sử thi “Lord of the Rings”  (Chúa nhẫn) công chiếu, ngành du lịch New Zealand đã bùng nổ khi người hâm mộ khắp nơi đổ tới nước này để thăm trường quay của bộ phim. Vì thế, chính phủ New Zealand đợt này cũng hy vọng "The Hobbit" sẽ đem tới hiệu ứng tương tự. Hãng hàng không Air New Zealand đã cho sơn hình các nhân vật lên một chiếc Boeing-777 còn thủ đô Wellington thì tạm đổi tên thành "The Middle of Middle Earth" trong dịp này (Middle Earth là bối cảnh của phim). Tuy nhiên, theo đạo diễn Peter Jackson thì bộ phim suýt nữa đã được chuyển tới quay tại Anh chứ không phải New Zealand bởi bất đồng về quyền lao động nổ ra cuối năm 2010. Lúc ấy, ban lãnh đạo xưởng phim thậm chí đã phải cử người đi khảo sát các địa điểm tại Anh và Scotland, đồng nghĩa với việc quá trình làm phim sẽ bị chậm tiến độ. Vị đạo diễn từng đoạt Oscar này đã khá lo với viễn cảnh không thể sử dụng quê nhà New Zealand làm trường quay, bởi đây vốn đã là một phần gắn liền với loạt phim “The Lord of the Rings” trước đó. Câu chuyện giữa “The Hobbit” “Lord of the Rings” có liên quan tới nhau và cả hai đều do nhà văn vĩ đại Tolkien sáng tác. Ông chia sẻ: “'The Hobbit' suýt chút nữa đã không được quay tại đây. Thời điểm tồi tệ nhất có lẽ là khi tôi nhận được một bưu kiện văn phòng chứa đầy những bức ảnh phong cảnh ở Anh và Scotland. Họ đã tách kịch bản ‘The Hobbit’ thành từng phần đúng như nghĩa đen, với bối cảnh tại Scotland và Anh để thuyết phục chúng tôi tới đó và quay phim.” Cuối cùng, mọi việc đã được dàn xếp sau khi chính phủ bảo thủ của New Zealand chỉnh sửa lại điều luật và cho phép giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của đại diện công đoàn trên trường quay cũng như đưa ra những ưu thế về tài chính để giữ chân đoàn làm phim. Jackson kết luận: “Đó không phải thời điểm hạnh phúc với bất kì ai cả.”
Cả ngàn người chen chân dự lễ ra mắt "The Hobbit" ảnh 1
Chiếc máy bay Boeing-777 của hãng Air New Zealand có hình các nhân vật trong phim (Nguồn: AFP)
Nhờ thỏa thuận đạt được giữa đoàn làm phim và chính phủ, nền công nghiệp du lịch của New Zealand đã được hưởng lợi và đang quảng bá tới khách du lịch khắp nơi về tour du lịch “100% Middle Earth." Jackson cũng đã bảo vệ quyết định quay “The Hobbit” ở mức 48 khung hình/giây thay vì chỉ 24 như mức tiêu chuẩn. Công nghệ này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi một đoạn phim được chiếu thử tại Las Vegas hồi tháng Tư. Những lời chỉ trích cho rằng hình ảnh phim quá rõ nét và thiếu đi sức ấm áp, trong khi Jackson lại cho rằng cách quay trên sẽ đem lại môt trải nghiệm mới cho người hâm mộ và giúp loại bỏ những khung hình giật, nhiễu mà mức 24 khung hình/giây đem tới. Ông thậm chí còn ví von công nghệ này với sự ra đời của đĩa CD trước đây và cho rằng đây chính là tương lai của điện ảnh. “Tôi cho rằng nó là tuyệt vời, chỉ là khác hơn bình thường mà thôi. Khi đĩa CD mới ra mắt, ai cũng có cảm giác hoài cổ và nhớ âm thanh của chiếc kim quét vào đĩa than. Họ từng cho rằng đĩa than mới là âm nhạc đích thực,” ông nói. Tập phim “The Hobbit” đầu tiên sẽ được ra rạp tháng 12 tới, được công chiếu đồng thời tại Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.
Cả ngàn người chen chân dự lễ ra mắt "The Hobbit" ảnh 2
Một cảnh trong The Hobbit do hãng Warner Bros phát hành (Nguồn: AFP)
Tập thứ hai mang tên "The Hobbit: The Desolation of Smaug" sẽ được công chiếu vào tháng 12/2013 trong khi tập cuối cùng mang tên "The Hobbit: There and Back Again" sẽ ra mắt vào tháng 12/2014./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục