Cả nhà ăn phải nấm độc, 2 người tử vong

Do ăn phải nấm độc, cả gia đình anh Mè Văn Thanh ở bản Nà Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu (Sơn La) bị bất tỉnh.

Do ăn phải nấm độc, cả gia đình anh Mè Văn Thanh ở bản Nà Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu (Sơn La) bị bất tỉnh.

Được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do phát hiện quá muộn nên cháu Mè Thị Hiền, 9 tuổi (con của anh Thanh) và Mè Văn Phới, 18 tuổi (em anh Thanh) đã tử vong.

Ba người còn lại là Mè Văn Thanh, Lò Thị Xuân (vợ anh Thanh) và cháu Mè Văn Hoàn 5 tuổi (con anh Thanh) đang trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Đến 10 giờ ngày 14/4, vợ chồng bệnh nhân Thanh – Xuân vẫn trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, còn cháu Hoàn tuy hồi tỉnh nhưng đã chuyển sang giai đoạn suy gan nặng.

Ông Lò Văn Pản, người nhà bệnh nhân cho biết, trưa 9/4, gia đình hái nấm “cán muôi'' mọc ở dưới đất nương mang về nấu canh, đến đêm mới có hiện tượng bị nôn nao, ói mửa. Đến 9 giờ ngày 10/4 mới được dân bản phát hiện, đưa cả gia đình anh Thanh đến bệnh viện huyện Yên Châu cấp cứu, nhưng do phát hiện quá muộn nên hai người đã tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Thị Sơn Hà, Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa Sơn La, cho biết tập thể y, bác sĩ bệnh viện đang tập trung mọi khả năng, điều trị tích cực để cứu sống bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục