Cá nhiễm khuẩn bị chết hàng loạt tại Quảng Ninh

Hơn 10 ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt xuất hiện tại các vùng nuôi trồng thủy sản lớn của huyện Đông Triều và đang lan rộng.
Hơn 10 ngày qua, tại các vùng nuôi trồng thủy sản lớn của huyện Đông Triều, Quảng Ninh như Yên Đức, Hoàng Quế, Kim Sơn đã xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt và đang tiếp tục có chiều hướng lan rộng sang các khu vực nuôi khác trong huyện.

Loại cá chết chủ yếu là cá rô phi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cá bị nhiễm vi khuẩn Streptococcus sp kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua.

Nhiều ao nuôi cá ở huyện Đông Triều đã xuất hiện mầu nước xanh đậm, có ao xuất hiện tảo nở hoa, độ pH cao, đặc biệt chỉ tiêu NO2 tại một số ao nuôi vượt quá giới hạn cho phép, ôxy hòa tan trong ao có sự phân tầng... gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi thủy sản trong vùng, trong đó có nhiều hộ mất trắng.

Yên Đức là một trong những xã của huyện Đông Triều chịu thiệt hại nặng nề do cá bị chết hàng loạt. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đức, Nguyễn Trọng Thường cho biết, toàn xã hiện có 40,6ha/140,5ha đầm với hơn 113 tấn cá bị chết và còn khả năng lan rộng.

Đến ngày 13/7, Đông Triều đã có trên 140 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do cá chết hàng loạt. Hiện nay ngoài cá rô phi, đã có thêm một số loại cá như cá trắm cỏ, cá trôi cũng bị chết.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Hội Nông dân các xã đang khẩn trương hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản trong vùng thực hiện nghiêm túc quy trình phòng bệnh và tiến hành chôn lấp cá chết, tránh tình trạng vứt xác cá chết bừa bãi ra các bờ mương gây ô nhiễm nguồn nước cấp chung cho các hộ nuôi cá khác trong vùng.

Ngành thủy sản huyện Đông Triều cũng đang kiến nghị với huyện và tỉnh Quảng Ninh để sớm có chính sách hỗ trợ các hộ dân nuôi trồng thủy sản về kinh phí mua cá giống, tẩy rửa vệ sinh môi trường ao, đảm bảo an toàn cho vụ nuôi trồng tiếp theo./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục