Cả nước có 17.000 người làm báo chuyên nghiệp

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, tính đến tháng 5/2009, cả nước có trên 710 cơ quan báo chí với 17.000 người làm báo chuyên nghiệp.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa 8 nhằm thảo luận, đóng góp xây dựng và hoàn chỉnh Dự thảo lần 4 Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2010.

Báo cáo với tựa đề "Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" cho biết, tính đến tháng 5/2009, cả nước đã có trên 710 cơ quan báo chí với 17.000 người làm báo chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện và phát triển vượt bậc của báo mạng điện tử đã tạo ra một sinh lực mới đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức, hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Dự thảo Báo cáo lần 4 đã đánh giá khái quát tình hình báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong 5 năm qua (2005-2010), nêu rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm cũng như nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trong tâm của hội nhiệm kỳ tới 2010-2015.

Gần 20 ý kiến đóng góp tại hội nghị đều cơ bản thống nhất với các nội dung cơ bản của Dự thảo Báo cáo lần 4. Trong 5 năm qua, tình hình báo chí đất nước có nhiều biến động. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, quảng cáo giảm sút, nhiều tờ báo số phát hành giảm, một số tờ báo phải thu hẹp khổ, bớt kỳ; thu nhập của hội viên nhà báo cũng bị ảnh hưởng...

Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội cơ sở đã có nhiều cố gắng và tích cực trong việc xây dựng các văn bản pháp quy, điều chỉnh cơ chế, tạo điều kiện để khắc phục tình trạng "3 không: không trụ sở, không con người, không kinh phí" ở nhiều địa phương.

Để Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò và vị thế của nền báo chí cách mạng, các ý kiến tại hội nghị đã đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam cần khẳng định và nêu cao hơn nữa tính phản biện xã hội của báo chí; cần làm rõ nét hơn vai trò của các cấp hội nhà báo cơ sở.

Sự tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, khắc phục thiên tai bão lũ ... là một hoạt động nổi bật của báo chí thời gian qua, cho thấy nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của nhà báo được đề cao. Vì thế, một số nhà báo kiến nghị cần có chương mục tổng kết riêng về công tác này.

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và nhấn mạnh tính chất diễn đàn dân chủ xã hội của báo chí cần được khẳng định rõ hơn.

Tiếp sau hội nghị, bản dự thảo báo cáo chính trị sẽ được trình, thảo luận và tiếp thu ý kiến tại tất cả các đại hội Hội Nhà báo các cấp trong cả nước vào cuối 2009 và đầu 2010./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục