Cả nước có khoảng 10 vận động viên được đầu tư như Ánh Viên

Chỉ có khoảng 10 vận động viên được đầu tư chiều sâu như Nguyễn Thị Ánh Viên là thông tin quan trọng được Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng tiết lộ.
Cả nước có khoảng 10 vận động viên được đầu tư như Ánh Viên ảnh 1Lãnh đạo tổng cục trong buổi gặp mặt báo giới hôm qua. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Con số biết nói

Chỉ có khoảng 10 vận động viên được đầu tư chiều sâu như Nguyễn Thị Ánh Viên là thông tin quan trọng được Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng tiết lộ.

Theo ông Vương Bích Thắng, trọng điểm của thể thao Việt Nam sẽ được ưu tiên dành cho 50 tới 60 vận động viên. Tổng cục đã nỗ lực hết sức để giúp nhân đôi chế độ ăn cho các vận động viên này từ 200 nghìn/ngày lên 400 nghìn/ngày. Đây là chế độ đặc thù dành cho các vận động viên có thành tích cao ở các giải đấu quốc tế và có hy vọng cạnh tranh huy chương trong tương lai.

Trong nhóm 50, 60 cái tên trọng điểm ấy, có một nhóm nhỏ hơn với chưa đầy 10 vận động viên được đầu tư chiều sâu cực kỳ tốn kém và bài bản. Nguyễn Thị Ánh Viên của môn bơi lội là một trong số đó.

Đây là nhóm vận động viên đã giành nhiều huy chương ở ASIAD và có thể hướng tới các mục tiêu tại Olympic Rio 2016 cũng như xa hơn nữa. Nhóm vận động viên này được hưởng những chế độ đặc biệt, thường xuyên tập luyện và thi đấu tại nước ngoài, được hoạt động trong những môi trường chuyên nghiệp của các câu lạc bộ, các trung tâm quốc tế.

Tổng cục đã dựa trên thành tích của các vận động viên ở ASIAD 2014, thành tích ở các giải quốc tế và đánh giá tiềm năng từ các bộ môn để chọn ra danh sách những vận động viên này. Ngoài Nguyễn Thị Ánh Viên, có thể dễ dàng chỉ ra một vài cái tên còn lại như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)...

Họ cũng chính là những hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 và trong tương lai xa hơn.


Hạ chỉ tiêu SEA Games

Cũng trong buổi gặp mặt báo chí hôm qua, Vụ trưởng Trần Đức Phấn đã tiết lộ chỉ tiêu của đoàn thể thao dự SEA Games 28 tại Singapore sẽ được cắt giảm.

Ông Phấn giải thích: “Khi tính toán chuyên môn, chúng tôi đã rà soát kỹ từng nội dung thi đấu, từng nhóm môn thể thao tới ba lần. Từ báo cáo của các bộ môn và tình hình thực trạng thể thao Việt Nam, tổng cục đã chốt lại việc hạ chỉ tiêu SEA Games.

Với 36 môn và 402 nội dung của kỳ SEA Games 28 này, Việt Nam chỉ tham dự được 285 nội dung của khoảng 25 tới 27 môn. Một số môn lại chỉ tham dự theo hướng xã hội hóa như bóng rổ và bowling. Những môn này chỉ tham gia để phát triển phong trào và mở đường cho thể thao đỉnh cao trong tương lai.”

Một lý do khác dẫn tới việc hạ chỉ tiêu SEA Games của thể thao Việt Nam nằm ở cách chọn môn của nước chủ nhà Singapore. Quốc gia này đã loại hàng loạt môn dân tộc của các nước Đông Nam Á và chỉ tập trung vào các môn Olympic cũng như ASIAD. Trong ngắn hạn, việc này sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích của hầu hết các quốc gia. Nhưng ở dài hạn, đây là hành động có lợi cho thể thao Đông Nam Á./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục