Cả nước có mưa, vùng núi cao Đông Bắc Bộ rét dưới 12 độ C

Theo dự báo, chiều tối và đêm 10/11, các khu vực trên cả nước đều có mưa, vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ C.
Cả nước có mưa, vùng núi cao Đông Bắc Bộ rét dưới 12 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (10/11), ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đang có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Dự báo trong đêm nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ ngày mai gió giảm dần. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Srêpốk (Đắk Lắk) đang xuống. Dự báo lũ hạ lưu sông Cả, sông La, sông Ngàn Sâu và sông Srêpốk tiếp tục xuống.

Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 7,5m, ở mức báo động 1; mực nước tại Bản Đôn xuống mức 172,6m, dưới báo động 2 là 0,4m.

Trong 24 giờ tới mực nước hạ lưu sông Cả, sông La, sông Ngàn Sâu dao động ở dưới mức báo động 1, mực nước trên sông Srêpốk tại Bản Đôn xuống mức 172,0m, trên báo động 1 là 1,0m. Tình trạng ngập lụt ven sông và các vùng trũng thấp ở Đắk Lắk giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 10/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 77-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 77-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 17-20 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục