Cả nước có nắng nóng trong những ngày đầu tuần

Các hình thế thời tiết gây nắng mạnh phát triển trở lại nên hôm nay trên hầu khắp cả nước đều xuất hiện nắng với nhiệt độ tăng cao.
Các hình thế thời tiết gây nắng mạnh phát triển trở lại do đó ngày hôm nay trên hầu khắp cả nước đều xuất hiện nắng với nền nhiệt độ tăng cao.

Ngày đầu tuần, vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh mẽ trở lại nên hầu hết nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc đều tăng lên, các tỉnh phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng cục bộ, trời nắng gắt với nền nhiệt 33-34 độ C.

Một số điểm núi cao như Mường La, Mường Lay, Hòa Bình, Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê… là những nơi chịu tác động nhiều nhất của vùng thấp nóng, nhiệt độ tại các điểm này tăng lên 35-37 độ C.

Với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc bộ buổi sáng trời khá mát do còn chịu tác động của gió đông từ biển thổi vào, nhưng từ 12 giờ khi vùng thấp nóng phía tây lan rộng trời sẽ chuyển nắng mạnh và nhiệt độ tăng lên 32-33 độ C, cùng với độ ẩm trong không khí cao nên cảm giác oi nóng xuất hiện nhiều hơn.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết phổ biến ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bị bao trùm bởi khối khí nóng, ngày hôm nay nhiệt độ ở các khu vực này tăng cao, Tây Nguyên là 33-34 độ C, Nam Bộ 35-37 độ C xuất hiện ở hầu khắp miền đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và lan xuống các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, những khu vực còn lại của miền tây Nam Bộ nhiệt độ cũng lên tới 34-35 độ C, trời khá oi bức.

Trên biển thời tiết ở các vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, gió duy trì cấp 4, độ cao sóng dưới 1.75 mét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Trong ngày 6/5, phía Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi 35-36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, có nơi 35-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục