Cá nuôi chết hàng loạt trên diện rộng tại Hải Phòng

Gần đây, tại Hải Phòng đột ngột xuất hiện tình trạng cá nuôi chết hàng loạt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.
Những ngày gần đây, tại nhiều huyện, quận thuộc thành phố Hải Phòng đột ngột xuất hiện tình trạng cá nuôi chết hàng loạt trên diện rộng trong các hồ, đầm nước ngọt, gây thiệt hại lớn cho người nông dân, nhất là ở huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn.

Mỗi buổi sáng, những người nuôi thủy sản thường đi xuồng vớt đến hàng chục kg cá chết trở lên, chủ yếu là cá rô, trắm, mè, có con nặng tới hàng kg trên diện tích đầm nuôi của gia đình để đem chôn lấp, phòng tránh ô nhiễm nguồn nuớc nuôi khiến cá có thể chết nhiều hơn.

Đặc biệt, không ít hộ nuôi có lượng cá chết hiện lên tới hàng tấn. Gia đình bà Vũ Thị Mắn ở thôn Thái Lai, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy vay ngân hàng gần một trăm triệu đồng, mua nhiều loại cá giống có giá trị kinh tế về thả nuôi trên diện tich lớn.

Chuẩn bị vào mùa thu hoạch, đàn cá nuôi của gia đình bà bỗng nhiên bị chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trắng mặt nước. Mỗi ngày, gia đình bà vớt chôn khoảng 5-60 kg xác cá, đưa lượng cá nuôi bị chết đến nay lên tới gần 2 tấn, thiệt hại gần bằng số tiền vay vốn ngân hàng sản xuất.

Tương tự hoàn cảnh của bà Mắn, nhiều hộ dân ở xã Tân Phong và các xã, phường khác thuộc huyện Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng và các quận Đồ Sơn, Dương Kinh, An Hải cũng đang lâm vào tình trạng xác cá nuôi nổi trắng mặt đầm, ao.

Không ít nơi tình trạng cá nuôi chết nhiều không chỉ xuất hiên trên diện tích đầm nước ngọt mà còn lây sang cả khu vực đầm nước lợ. Các xã dọc hai bên tuyến sông Lạch Tray khi lấy nước từ ngoài vào đầm nuôi cũng xảy ra tình trạng cá chết.

Trước "sự cố" bất thuờng, các ngành chức năng của địa phương đã "vào cuộc", bước đầu kết luận cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Nhưng nguồn nước vì sao lại bị ô nhiễm nặng và độc hại đến mức khiến cá nuôi chết đại trà, diễn ra ở nhiều nơi trên diện rộng thì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ, chưa tìm ra lời đáp.

Trong khi chờ đợi sự hỗ trợ tìm lời giải đáp và đề xuất cách khắc phục triệt để tình trạng trên của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng khuyến cáo bà con nông dân không nên tiếp tục lấy nguồn phân làm thức ăn cho cá mà nên chuyển sang thức ăn tinh; thận trọng việc lựa chọn nguồn nước lấy vào đầm, ao nuôi, đồng thời khẩn trương thu dọn, chôn lấp xác cá, làm vệ sinh thủy diện nhằm hạn chế, khắc phục ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ đàn cá nuôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục