Ca sĩ Tùng Dương hát những ca khúc trữ tình

Đêm 6/5, chàng ca sĩ nổi tiếng với lối hát "nhập đồng" Tùng Dương sẽ phục vụ khán giả phòng trà với những bài hát trữ tình, lãng mạn.
Đêm 6/5 tại phòng trà Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Tùng Dương sẽ có đêm nhạc phục vụ cho khán giả phòng trà với những bài hát trữ tình.

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Tùng Dương, mọi người nghĩ ngay đến sự “khai phá” với lối hát “ma quái”, “nhập đồng”. Ca sĩ này thường hát những ca khúc có phong cách âm nhạc mới mẻ, như các bài hát trong CD "Những ô màu khối lập phương" mà anh từng được nhận giải Cống hiến (2007) ở hạng mục Album của năm. Hoặc các bài hát trong chương trình Bài hát Việt như "Con cò" (Lưu Hà An), "Đồng hồ treo tường" (Nguyễn Xinh Xô)...

Tại phòng trà Văn nghệ, Tùng Dương sẽ hát "Lá đổ muôn chiều", "Tình nghệ sĩ", "Gửi gió cho mây ngàn bay" (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), "Níu tay nghìn trùng", "Mùa Thu cho em" (Ngô Thụy Miên)...

Thật ra vào năm 2007, Tùng Dương đã từng ra album chung "Mắt biếc" cùng Lệ Quyên và Tuấn Hiệp. Đây là album nhạc trữ tình, trong đó Tùng Dương thể hiện khá hiệu quả ba ca khúc “góp” của mình "Mùa Thu cho em", "Gửi gió cho mây ngàn bay""Lá đổ muôn chiều"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục